Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người, hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi ở Yên Bái

Khánh Nguyễn (t/h)-Thứ sáu, ngày 13/11/2020 10:45 GMT+7

Hung thủ hiếp dâm, giết người bị bắt sau 5 ngày gây án. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

VTV.vn - Ngày 12/11, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Hoát (35 tuổi, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về tội giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Văn Hoát (SN 1985, trú thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) - thủ phạm vụ hiếp dâm, giết người xảy ra tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 7/11, người dân phát hiện một xác nạn nhân nữ tại thôn Làng Mảnh nên đã trình báo cơ quan công an.

Từ những thông tin trên, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác khẩn trương tiến hành sàng lọc, xác minh, truy xét theo dấu vết nóng, nhanh chóng bắt được hung thủ là Hà Văn Hoát.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hà Văn Hoát khai nhận: Khoảng 14h ngày 6/11, Hoát đi xe máy theo đường mòn từ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu. Đi được khoảng 2 km, do đường trơn nên Hoát để xe vào trong bụi cây ven đường rồi tiếp tục đi bộ, được khoảng 1 km Hoát phát hiện chị Sùng Thị B (SN 2003, trú xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) đi phía trước liền đuổi theo kéo tay nạn nhân xuống ta-luy âm cách mặt đường khoảng 20m rồi đe dọa bắt phải cởi quần áo, sau đó đối tượng trói 2 tay lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, thấy nạn nhân khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên lấy áo khoác của chị B siết cổ đến chết. Sau khi giết nạn nhân, đối tượng đã bỏ trốn.

Với quyết tâm truy bắt tội phạm, sau 5 ngày hung thủ gây án, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác.

Chia sẻ với Infonet, Chủ tịch UBND xã Đồng Khê cho hay, Hoát ở địa phương đã có vợ con, chưa có tiền án tiền sự. "Trước khi bị bắt, bị can đã được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc. Sau khi bị triệu tập, Hoát về nhà sinh hoạt bình thường, không bỏ trốn", lãnh đạo xã Đồng Khê cho hay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước