Khởi tố, bắt tạm giam lái xe tải gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

TTXVN-Thứ bảy, ngày 03/12/2022 06:00 GMT+7

Tài xế xe ô tô tải Trần Hữu Dương tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trần Hữu Dương đã lái xe ô tô tải đi lùi trên QL1 qua địa phận thôn Long Thạnh (xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) khiến 3 mẹ con tử vong chiều 26/11.

Chiều 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trần Hữu Dương là người đã lái xe ô tô tải mang BKS 76H-013.18 đi lùi trên Quốc lộ 1 qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, khiến chị N.T.T (sinh năm 1981) và 2 con là: N.Đ.K (sinh năm 2005) và N.X.N (sinh năm 2016), cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, tử vong vào chiều 26/11.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, quá trình lùi xe của lái xe Trần Hữu Dương thực hiện không đúng quy định; không quan sát khả năng gây nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp, hướng dẫn lùi xe. Dương không phát hiện xe gắn máy từ phía sau chạy tới nên việc lùi xe đã gây ra tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Khởi tố, bắt tạm giam lái xe tải gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ảnh: TTXVN

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã kiểm tra sức khỏe đối với Trần Hữu Dương. Kết quả, lái xe này âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Trần Hữu Dương khai nhận việc dừng xe đột ngột và điều khiển xe đi lùi là do muốn quay lại lấy điện thoại tại một quán cơm gần đó.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 26/11, trên tuyến QL1 đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải do Trần Hữu Dương điều khiển và xe gắn máy biển số 79V1-41232 do N.Đ.K (năm 2005) điều khiển, chở theo mẹ là N.T.T (sinh năm 1981) và em gái N.X.N (sinh năm 2016).

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong tại hiện trường, hai phương tiện giao thông hư hỏng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước