Khởi tố vụ án liên quan đến lái xe riêng của Chủ tịch UBND Hà Nội

PV (theo TTXVN)-Thứ năm, ngày 16/07/2020 16:53 GMT+7

Lực lượng An ninh điều tra vào khám xét nhà riêng của 1 trong 3 đối tượng (Ảnh: Báo NLĐ)

VTV.vn - “Cơ quan An ninh điều tra thực hiện điều tra vụ án theo đúng trình tự pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ.

Liên quan đến việc khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết: Ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với:

Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội);

Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội);

Phạm Quang Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Khởi tố vụ án liên quan đến lái xe riêng của Chủ tịch UBND Hà Nội - Ảnh 1.

Công an thu giữ nhiều tài liệu khi khám xét nhà riêng của 1 trong 3 đối tượng (Ảnh: NLĐ)


Khám xét khẩn cấp đối với cán bộ phòng Thư ký biên tập và lái xe của UBND TP Hà Nội Khám xét khẩn cấp đối với cán bộ phòng Thư ký biên tập và lái xe của UBND TP Hà Nội

VTV.vn - Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng là 3 đối tượng đang bị điều tra về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước