Làm giả chứng chỉ, giấy tờ đi biển cho ngư dân

Phước Tâm, Vũ Hùng-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 07:08 GMT+7

VTV.vn - Một số chủ tàu đã tìm đến các đường dây làm giả giấy tờ để qua mặt cơ quan chức năng. Tình trạng này đang diễn ra tại không ít địa phương.

Theo quy định, tàu cá muốn vươn khơi phải đáp ứng đầy đủ các chức danh về thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tùy theo quy mô, chiều dài tàu cá. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, không ít chủ tàu không đáp ứng được các quy định này nên đã cố tình tìm cách đối phó.

Những đối tượng trong đường dây "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo điều 341 Bộ luật Hình sự tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt, khám xét.

Làm giả chứng chỉ, giấy tờ đi biển cho ngư dân - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố một bị can. Ảnh: Báo Bình Định

Do quy định khi đánh bắt, tàu cá phải đáp ứng được các quy định chức danh theo quy định nên đối tượng Nguyễn Tấn Hải đã móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã Hoài Nhơn làm giả các loại chứng chỉ trên bán cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng. Nhiều đối tượng chỉ vì cái lợi trước mắt mà tiếp tay cho đối tượng Nguyễn Tấn Hải làm điều sai trái, không ý thức việc làm trên là vi phạm pháp luật hình sự.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan an ninh điều tra cũng đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với 11 đối tượng khác.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu hồi hàng trăm chứng chỉ giả các loại do các đối tượng bán cho ngư dân, trong đó có 30 chứng chỉ đã có kết quả giám định của cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi những người có liên quan đến việc mua, bán chứng chỉ giả nêu trên tự giác đến trình diện và thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước