Lập hàng loạt công ty "ma" đưa "chuyên gia" nhập cảnh trái phép

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/06/2021 08:43 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ 3 người Hàn Quốc tại Đà Nẵng lập 11 công ty "ma" đã đưa 75 người nước ngoài vào Việt Nam.

2 năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, hàng nghìn người nước ngoài vi phạm luật xuất nhập cảnh đã bị phát hiện. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các doanh nghiệp trong nước để xin phê duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh không đúng đối tượng. Thậm chí còn lập ra các công ty "ma" để đưa người nước ngoài vào Việt Nam.

"Có người thậm chí không phải là người lao động mà chỉ là thăm thân hoặc giải quyết những việc riêng vẫn lợi dụng con đường chuyên gia để xin phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền để được nhập cảnh", Đại tá Đặng Tuấn Việt, Trưởng phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết.

Lập hàng loạt công ty ma đưa chuyên gia nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Tính từ tháng 6/2020 tới nay, Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã phát hiện và chuyển hồ sơ khởi tố hình sự 23 công ty, xử phạt hành chính khoảng 30 công ty đưa người nhập cảnh trái phép.

Hiện tại, Bộ Công an đang mở rộng điều tra trường hợp đặc biệt nghiêm trọng là nhóm 3 người Hàn Quốc tại Đà Nẵng lập ra tới 11 công ty ma đã đưa 75 người nước ngoài vào Việt Nam. Trong số đó có 28 đối tượng đang bị truy nã tại Hàn Quốc, 1 đối tượng đã bị Công an Việt Nam bắt vào sáng 1/6.

Hành vi nhập cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh như trường hợp nhóm chuyên gia Trung Quốc tới hát tại quán Sunny Bar ở Vĩnh Phúc rồi phát tán bệnh, tất cả đều không làm việc đúng với công ty đăng ký ban đầu.

Cho đến nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chống dịch tốt nhất thế giới, nhu cầu người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là rất lớn do đó đặt ra thách thức lớn cho các lực lượng chức năng. Làm sao để quản lý chặt từ khâu xét duyệt hồ sơ cho nhập cảnh tới cách ly tập trung và quản lý sau khi cách ly tập trung đòi hỏi sự phối hợp của các bộ ban ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước