Liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng rải tờ rơi quảng cáo tín dụng đen

Trần Bình (VTV Digital)-Chủ nhật, ngày 14/03/2021 12:34 GMT+7

4 đối tượng phát tán tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp cùng tang vật. Ảnh: CACC

VTV.vn - Chỉ trong 1 tuần, công an phường 3 (TP Tân An, Long An) đã bắt giữ, xử lý 12 đối tượng có hành vi rải tờ rơi quảng cáo hoạt động tín dụng đen, thu giữ hơn 18.700 tờ rơi.

Theo đó, từ ngày 5/3 đến 12/3, qua quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc thành phố Tân An, công an Phường 3 liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi lợi dụng đêm tối để tiến hành rải tờ rơi, tờ rơi được rải xuống đường, dán trên cột điện làm mất mỹ quan đô thị.

Trên các tờ rơi có nội dung hấp dẫn như: "Hỗ trợ cho vay tiền, thủ tục đơn giản giải ngân trong ngày", "Cho vay trả góp thủ tục đơn giản + CMND + Hộ khẩu bản gốc giải ngân trong ngày + số điện thoại"... Đây là những thủ đoạn, nội dung đơn giản, nhưng dễ dàng đánh vào tâm lý của người dân để các đối tượng trục lợi.

Liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng rải tờ rơi quảng cáo tín dụng đen - Ảnh 1.

Các đối tượng thu lượm lại tất cả các tờ rơi cho vay đã rải trên các tuyến đường. Ảnh: CACC

Mới nhất, từ 2h đến 4h ngày 12/3, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hùng Vương, công an phường 3 phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn rải tờ rơi quảng cáo cho hoạt động tín dụng đen, kiểm tra nhanh phát hiện hơn 10.000 tờ rơi đang được các đối tượng chuẩn bị.

Sau khi mời về phường làm việc, 4 đối tượng này khai nhận là Nguyễn Văn Tiến (SN 1995), Nguyễn Văn Mão (SN 1999), Lê Công Tuấn Anh (SN 1994) và Lê Văn Thăng (SN 1998) cùng có địa chỉ thường trú tại Hà Nội. Cả 4 đang thuê trọ sống chung tại một địa chỉ trên đường Lê Văn Kiệt thuộc Phường 6, TP Tân An để đi rải tờ rơi.

Liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng rải tờ rơi quảng cáo tín dụng đen - Ảnh 2.

Hai đối tượng làm việc tại cơ quan công an vì hành vi truyền rải tờ rơi tín dụng đen đêm 11/3. Ảnh: CACC

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, hiện nay tình trạng tín dụng đen đang tràn về những vùng nông thôn, người dân không nên tin vào nội dung trong các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp. Bởi hình thức vay tiền này có dấu hiệu của hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, với lãi suất "cắt cổ".

Hiện các vụ việc đang được công an phường 3 (TP Tân An, Long An) tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước