Liên tiếp phát hiện nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/02/2022 06:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Có tới gần 1.000 vụ vận chuyển thực phẩm lậu qua biên giới bị phát hiện từ đầu năm tới nay, trong đó, rất nhiều vụ là nội tạng động vật.

98 bao tải chứa nội tạng đã bốc mùi vừa được phát hiện khi đang vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội. Bên trong chứa nầm lợn, sủi cảo, lườn ngỗng, tràng trứng, thịt viên. Tất cả đều không được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn.

Trước đó, ngày 30/1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra xe ô tô mang biển số 75H-00126 do Nguyễn Đức Quyền (SN 1994, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 11 thùng xốp bên trong chứa sản phẩm động vật như tim, gan, lòng, lá sách với tổng trọng lượng 880kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Hiện nay, hành vi buôn bán, vận chuyển nội tạng không rõ nguồn gốc chỉ bị xử lý ở mức xử phạt hành chính và được cho là không đủ sức răn đe.

Bắt giữ xe tải chở khoảng 3 tấn thực phẩm bẩn Bắt giữ xe tải chở khoảng 3 tấn thực phẩm bẩn

VTV.vn - Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện xe tải biển kiểm soát Hà Nội vận chuyển hơn 3 tấn nội tạng và gà đã bốc mùi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước