Lợi dụng tin nhắn của ngân hàng để lừa đảo

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/01/2022 19:09 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu mua bán hàng qua mạng tăng cao trong mùa dịch, nhất là vào thời điểm cuối năm, nhiều đối tượng đã lợi dụng điều này thực hiện các vụ lừa đảo.

Công an TP Đà Lạt vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo khi mua bán hàng qua mạng. Và nạn nhân lần này là những người bán hàng.

Biết được ngân hàng mình đang sử dụng vẫn báo tin nhắn "đang thực hiện giao dịch" mặc dù trong tài khoản không có đủ tiền, đối tượng Đặng Công Khanh( SN 1992, quê An Giang, thường trú tại P3, TP Vũng Tàu) khi lên Đà Lạt tìm việc làm nhưng không có, đã nảy sinh ý định lừa đảo. Y đặt mua điện thoại, laptop, iPad, máy ảnh… thông qua mạng xã hội, trị giá mỗi món hàng lên đến 30-40 triệu đồng. Sau đó, y gửi cho người bán xem tin nhắn đầu tiên của ngân hàng là "đang thực hiện giao dịch" để người bán giao hàng. Nhưng thực tế, tài khoản y không đủ tiền và lệnh chuyển khoản sau đó không được thực hiện.

Theo lời khai ban đầu, với thủ đoạn này, Khanh đã lừa đảo trót lọt 4 vụ, với tổng số tiền gần 90 triệu đồng trước khi bị lực lượng công an TP Đà Lạt bắt giữ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vì thực tế, số vụ y thực hiện lừa đảo còn nhiều hơn.

Tìm việc cuối năm: Cảnh giác với tin nhắn ""việc nhẹ, lương cao"" Tìm việc cuối năm: Cảnh giác với tin nhắn ''việc nhẹ, lương cao''

VTV.vn - Công việc đơn giản, làm việc tại nhà, mức thu nhập hấp dẫn lên tới 30 triệu đồng… những nội dung quảng cáo công việc hấp dẫn này được các đối tượng tung ra để lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước