Lừa bán xe ô tô giá rẻ để chiếm đoạt tiền cọc

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 28/07/2023 14:29 GMT+7

VTV.vn - Dù không có xe, chỉ lấy hình ô tô trên mạng rồi đem rao bán xe giá rẻ, Đặng Ri Na, trú ở tỉnh Cà Mau đã lừa được nhiều người dân ở nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Đặng Ri Na lấy hình ô tô trên mạng rồi đăng rao bán trên trang mạng xã hội với giá rẻ hơn nhiều lần so với giá trên thị trường. Khi có người hỏi mua xe, đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để làm hợp đồng mua bán.

Đồng thời, Đặng Ri Na yêu cầu người mua phải chuyển tiền cọc từ 5-25 triệu đồng, tuy nhiên khi nhận tiền xong, đối tượng chặn liên lạc.

Lừa bán xe ô tô giá rẻ để chiếm đoạt tiền cọc - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Ri Na tại cơ quan công an.

* Với thủ đoạn tương tự, tháng 6 vừa qua, một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tài sản đã bị công an tỉnh Lào Cai bắt giữ. Các nạn nhân thuộc nhiều tỉnh thành, trên cả nước.

Trước đó, từ tháng 12/2022, nhóm đối tượng thay nhau sử dụng một tài khoản "Phạm Tuấn" để đăng tải các thông tin, hình ảnh bán các loại xe máy giá rẻ. Sau khi thỏa thuận giá cả, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

Nhận được tiền đặt cọc rồi, chúng tiếp tục sử dụng hình ảnh giả mạo đang gửi xe hoặc làm thủ tục tại cơ quan Công an để khách hàng tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền. Khi người mua chuyển thêm tiền, đối tượng sẽ chặn mọi liên lạc với người mua xe để chiếm đoạt. Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 19 người với tổng số tiền 82,2 triệu đồng.

* Một đối tượng khác là Hoàng Nhật Linh (quê ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vốn làm nghề sửa chữa, mua bán ô tô cũ tại TP Hồ Chí Minh.

Thông qua mạng xã hội, Hoàng Nhật Linh kết bạn với anh Nguyễn Duy Hân (SN 1991) và anh Nguyễn Duy Trình (SN 1990), quê ở xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế, làm nghề sữa chữa ô tô tại TP Hà Tĩnh. Qua trao đổi, Linh biết 2 anh này có nhu cầu mua ô tô cũ nên gửi các hình ảnh về phương tiện để chào bán.

Khoảng đầu tháng 12/2021, anh Hân và anh Trình vào TP Hồ Chí Minh gặp Linh để xem xe và trao đổi việc mua bán. 2 người đã quyết định mua 4 chiếc ô tô của Linh. Việc mua bán diễn ra thuận lợi, Linh giao xe theo đúng thời hạn.

Cũng trong thời gian này, Hoàng Nhật Linh tham gia đánh bạc trên mạng nhưng bị thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Trình và anh Hân. Do đó, đối tượng này đã tiếp tục gửi các hình ảnh, thông tin về số xe cũ cho anh Trình và anh Hân để chào bán, với cam kết trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thiện thủ tục mua bán và gửi xe ô tô ra Hà Tĩnh.

Tin tưởng Linh nên 2 người này không trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh xem xe mà đồng ý việc mua bán. Tuy nhiên, khi bên mua chuyển tiền thì đối tượng Linh đã không giao xe và sử dụng số tiền để đánh bạc trực tuyến, trả nợ. Khi quá thời hạn giao xe thì số điện thoại của Linh cũng không liên lạc được, anh Trình và anh Hân đã trình báo cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ ngày 8/12 - 20/12/2021, Hoàng Nhật Linh đã lừa bán 12 xe ô tô cũ các loại (Kia morning, Huyndai I10, Toyota Vios…) cho anh Trình và anh Hân, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước