Mất hàng trăm triệu đồng vì dính “bẫy” tuyển mẫu nhí

Chu Bình-Thứ hai, ngày 05/06/2023 14:05 GMT+7

VTV.vn - Tuyển mẫu nhí chỉ là cái cớ để dẫn dụ các bậc phụ huynh tham gia vào những "ma trận trải nghiệm" do các đối tượng tạo ra, với mục đích để lừa đảo.

Nhân dịp các con sắp nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh muốn con mình được tham gia các khóa học về mẫu nhí để tăng thêm phần tự tin và có thêm những trải nghiệm hè thú vị. Lợi dụng điều này, không ít trang Facebook, Zalo đã đăng tải tuyển mẫu nhí tràn lan trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên tuyển mẫu nhí chỉ là cái cớ để dẫn dụ các bậc phụ huynh tham gia vào những "ma trận trải nghiệm" do các đối tượng này tạo ra, với mục đích để lừa đảo, không ít bậc phụ huynh đã bị lừa tiền.

Đến nay, một phụ huynh vẫn ngỡ ngàng với việc mình vừa bị lừa mất hơn 30 triệu đồng, chỉ vì tin vào một trang giả mạo tuyển dụng mẫu nhí trên mạng.

"Em thấy là đăng ký mẫu nhí mùa hè 2023 cho con, nên em vào đăng ký và em like. Sau đó bạn ấy nhắn tin riêng cho em. Em cho số điện thoại sau đó bạn ấy chủ động kết bạn. Em đăng ký vào link hàng của Lazada, gửi chụp lại sản phẩm của Lazada và số tiền đấy. Lúc đầu, số tiền đấy là 324.000 đồng, về sau chuyển lại cho bọn em là 348.000, sau đó tăng dần lên… Tổng số tiền em bị mất là hơn 30 triệu", nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến, chia sẻ.

Mất hàng trăm triệu đồng vì dính “bẫy” tuyển mẫu nhí - Ảnh 1.

Một trang giả mạo tuyển dụng mẫu nhí trên mạng.

Tại một trang tin, ngay khi phụ huynh có nhu cầu ứng tuyển cho con tham gia chương trình mẫu nhí, các đối tượng sẽ yêu cầu phụ huynh các bé kết bạn, sau đó sẽ cho phụ huynh vào một nhóm kín với nhiều phụ huynh khác. Tại đây, các bậc phụ huynh được yêu cầu thực hiện nhiều thử thách, "nhiệm vụ" khác nhau, để chứng minh mình muốn gắn bó cùng công ty.

Đầu tiên là chuyển tiền để mua các món hàng với giá trị nhỏ một vài trăm nghìn đồng, với lời hứa hẹn sẽ được trả lại cùng với 10% hoa hồng.

"Muốn tham gia thì phải làm các thử thách nhiệm vụ, tương tác với nhà tài trợ; xác nhận giá trị sản phẩm và vào thanh toán. Được hưởng 10%. Phần trăm không quan trọng, miễn là con được ứng tuyển", nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến cho biết.

Sau đó, các nhiệm vụ khác nhau cũng được tung ra với số tiền ngày càng tăng, lên tới cả chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng. Lúc này, các đối tượng tuyển mẫu nhí mới cố tình đưa nhiều lý do để không hoàn lại tiền.

"Lần cuối cùng mình chuyển cho các đối tượng 250 triệu là mình có hỏi trước về cú pháp và thời gian. Sau khi đã chuyển, nó báo điểm của bạn bị tụt xuống. Bây giờ bạn cần bằng này số tiền như thế nữa thì bạn mới rút được số tiền tổng về. Lúc đấy mình tỉnh ra thì đã quá muộn", nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến, cho hay.

Như vậy, tiền đã bị "đóng băng" và nhóm kín cũng tự dưng biến mất.

'Những dịch vụ xóa nợ xấu hoàn toàn là lừa đảo' "Những dịch vụ xóa nợ xấu hoàn toàn là lừa đảo"

VTV.vn - Theo Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), những dịch vụ xóa thông tin nợ xấu CIC hoàn toàn là lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước