Một cán bộ trung tâm y tế vi phạm phòng dịch COVID-19 bị phạt kịch khung 25 triệu đồng

VOV-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 10:27 GMT+7

Khu vực cách ly y tế ở Bình Định. Ảnh minh họa: VOV

VTV.vn - Đi từ vùng dịch về, bà T. không khai báo y tế, không chấp hành quy định cách ly tập trung theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định vừa quyết định xử phạt kịch khung là 25 triệu đồng đối với một viên chức Nhà nước do không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi trở về từ vùng dịch.

Người bị xử phạt là bà H.T.H.T. (47 tuổi), trú tại thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện An Lão.

Ngày 9/7, khi Bộ Y tế chưa có chủ trương thí điểm cách ly F1 tại nhà, bà T. đi từ thị xã Hoài Nhơn là vùng có dịch COVID-19 về nhà ở thị trấn An Lão nhưng không khai báo.

Theo quy định, khi trở về từ vùng dịch, người dân phải khai báo y tế và sau khi xem xét khu vực trở về địa phương sẽ áp dụng hình thức cách ly theo quy định và bà T. thuộc diện phải đi cách ly tập trung.

Là một nhân viên y tế, nắm rõ quy định nhưng bà T. đã không chấp hành khi lực lượng chức năng đến nhà yêu cầu đi cách ly nhưng bà đóng kín cửa nhà, không chịu đi cách ly tập trung theo quy định.

Sau khi báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định, UBND huyện An Lão tiến hành cách ly bà T. tại nhà riêng của bà này.

Ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, huyện đã cử lực lượng có mặt 24/24 giờ tại khu vực xung quanh nhà bà T. để giám sát bà T. cũng như người thân trong gia đình bà này. Hết thời gian cách ly tại nhà thì giao cơ quan y tế sẽ xem xét. Phía lãnh đạo địa phương cũng đã chỉ đạo trung tâm y tế theo thẩm quyền sẽ xử lý kỷ luật nghiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước