Một người Trung Quốc lãnh 8 năm tù vì tổ chức nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Huyền Trang (t/h)-Thứ bảy, ngày 29/08/2020 15:38 GMT+7

Bị cáo Chen Xian Fa (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

VTV.vn - Trưa 29/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 3 bị cáo, mỗi người từ 5-8 năm tù giam, về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Chen Xian Fa (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) 8 năm tù giam; Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, trú tỉnh Quảng Nam) 6 năm tù; Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú TP Đà Nẵng) 5 năm tù cùng về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

HĐXX còn tuyên phạt bổ sung hình thức trục xuất khỏi Việt Nam đối với bị cáo Fa sau khi chấp hành xong bản án.

Tại phiên tòa, bị cáo Fa thừa nhận hành vi sai trái của mình. Bị cáo này cũng khẳng định, việc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam chỉ nhằm bán hàng qua mạng và do bản thân bị cáo tự nghĩ ra, không có người khác xúi giục.

“Bị cáo muốn sang Việt Nam thì tự liên hệ thôi, bị cáo không nằm trong đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam trái phép” – báo Pháp luật TP.HCM trích lời khai của bị cáo Fa.

Một người Trung Quốc lãnh 8 năm tù vì tổ chức nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bị cáo Trinh (trái) và bị cáo Diễm (Ảnh: Người lao động)

Bị cáo Trinh và Diễm thừa nhận nội dung cáo trạng của VKS là đúng người, đúng tội và nhiều lần bật khóc khi trả lời HĐXX. Nói lời sau cùng tại tòa, hai bị cáo này gửi lời xin lỗi đến người dân vì hành động ham lợi trước mắt.

"Do bị cáo sơ suất nên không hỏi giấy tờ, chỉ nghĩ là cho thuê nhà thôi. Bị cáo biết lỗi của bị cáo. Bị cáo biết mình sai, suy nghĩ nông cạn, chưa hiểu hết được hậu quả của sự việc. Bị cáo có sợ công an, nhưng cho thuê nhà chỉ nghĩ là cho họ thuê chứ không nghĩ sự việc như thế này. Bị cáo xin lỗi HĐXX, xin lỗi mọi người"- bị cáo nói.

Đại diện VKS nhận định, trong vụ án này, Fa là người đóng vai trò cầm đầu, chủ mưu, còn Trinh và Diễm là người giúp sức để bị các thực hiện trót lọt 3 lần đưa người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đại diện HĐXX và cả VKS cũng cho rằng, 2 bị cáo Trinh và Diễm biết rõ việc đưa người nước ngoài sang Việt Nam nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng nếu một trong số những người đó dương tính với COVID-19 nhưng vì lợi nhuận, hai bị cáo đã bất chấp thực hiện hành vi sai trái.

Ngày 23/6, khi đang ở Trung Quốc, Fa đã liên hệ qua mạng nhờ Trinh đang ở Đà Nẵng thuê giúp một căn nhà có ba phòng ngủ. Qua nói chuyện, Trinh biết Fa không có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam nhưng vẫn đồng ý.

Ngày 24/6, Trinh liên hệ Diễm để tìm nhà. Diễm cũng biết nhóm người Trung Quốc này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam nhưng vẫn đồng ý. Diễm thuê nhà số 39 trong thời hạn ba tháng với giá 19 triệu đồng/tháng.

Diễm và Trinh thỏa thuận giá thuê lên 23 triệu đồng/tháng và Fa đã đồng ý. Sau đó, Fa rủ thêm ba người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để chạy quảng cáo bán hàng trên WeChat. Fa thu phí cho việc nhập cảnh trái phép này là 4.000 nhân dân tệ/người.

Trong khoảng thời gian từ 8/2019 đến 6/2020, Fa, Trinh, Diễm đã 3 lần tổ chức móc nối với nhau trong việc tìm, thuê nhà ở Đà Nẵng với mục đích đưa người Trung Quốc đến ở trái phép.

Ngoài ra, Trinh và Diễm còn tích cực hỗ trợ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong việc tìm phương tiện di chuyển, cất giữ tài sản, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt tại Đà Nẵng.


Bắt đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng Bắt đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

VTV.vn - Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước