Mua 4kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam, chưa kịp bán kiếm lời thì bị bắt

Huyền Trang (t/h)-Thứ bảy, ngày 11/07/2020 19:54 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại cơ quan Công an.

VTV.vn - Tổ công tác phát hiện trên xe mô tô của Nguyễn Thị Tuyết Nhung một bọc nylon chứa khoảng 4kg hoa, lá, cành cây phơi khô nghi là cần sa.

Chiều 11/7, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh An Giang) và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt quả tang Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1970, trú tại ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 17h25 ngày 9/7, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện An Phú. Khi đi đến khu vực ấp Phước Thọ (xã Đa Phước, huyện An Phú) thì phát hiện Nhung điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe mô tô của Nguyễn Thị Tuyết Nhung có một bọc nilon màu đen, bên trong khoảng 4kg chứa hoa, lá, cành cây phơi khô, nghi là cần sa.

Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận, số hoa, lá, cành cây khô nói trên chính là cần sa vừa được Nhung mua với giá 1,5 triệu đồng/kg ở phía bên kia biên giới mang về để bán lại kiếm lời.

Nghe lời dụ dỗ, người dân trồng cần sa trên đất rẫy để lấy lá cho gà ăn Nghe lời dụ dỗ, người dân trồng cần sa trên đất rẫy để lấy lá cho gà ăn

VTV.vn - Hàng chục vụ trồng cây cần sa xen lẫn đất rẫy tại khu vực Tây Nguyên đã bị phát hiện trong thời gian gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước