Mua tàu cũ, nhập lậu vào Việt Nam để phá dỡ bán sắt vụn kiếm lời hàng tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/12/2021 17:08 GMT+7

VTV.vn - Đỗ Bá Khang, Giám đốc Công ty Khang Vinh ở TP Móng Cái, Quảng Ninh, đã mua tàu này với giá 300.000 USD, bán lại cho Nguyễn Văn Soái ở Hải Phòng với giá 10,5 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng vừa phá vụ buôn lậu trị giá trên 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn mua tàu cũ rồi nhập lậu vào Việt Nam, để phá dỡ bán sắt vụn kiếm lời.

Mua tàu cũ, nhập lậu vào Việt Nam để phá dỡ bán sắt vụn kiếm lời hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu Chung Ching. Ảnh: Báo Hải Phòng

Mua tàu cũ, nhập lậu vào Việt Nam để phá dỡ bán sắt vụn kiếm lời hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Tàu Chung Ching đang bị cắt phá.

Tàu biển Chung Ching, 3.200 tấn treo cờ đảo quốc Palau có dấu hiệu nhập cảnh lậu vào cảng Hải Phòng và nhiều khu vực trên tàu đã bị cắt phá làm sắt vụn.

Đây là vụ buôn lậu có thủ đoạn mới, giá trị tài sản lớn, đặc biệt là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước