Nghi phạm vụ cháy ở Nam Từ Liêm hoang tưởng có thai, đi làm móng trước khi phóng hỏa

PV-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 16:46 GMT+7

VTV.vn - Trần Thị Thanh Hải - nghi phạm vụ phóng hỏa ở Nam Từ Liêm - nghĩ mình có thai nhưng không được bạn trai quan tâm nên nảy sinh ý định trả thù anh họ bạn trai.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản do có hành vi phóng hỏa gây ra vụ cháy ở phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) làm 1 người tử vong và 5 người bị thương.

Nghi phạm vụ cháy ở Nam Từ Liêm hoang tưởng có thai, đi làm móng trước khi phóng hỏa - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Hải (giữa) là nghi phạm phóng hỏa gây ra vụ cháy khiến một thai phụ tử vong. (Ảnh: Dân trí)

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh Chẩu Việt H trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện gia đình anh H ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân. Từ đó Hải và anh H nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.

Đầu tháng 3/2022, anh H chuyển đến ở cùng anh họ là Hoàng Công V tại nhà trọ ở ngõ 60, đường Phú Đô, phường Phú Đô để tránh mặt Hải.

Nghi phạm vụ cháy ở Nam Từ Liêm hoang tưởng có thai, đi làm móng trước khi phóng hỏa - Ảnh 2.

Chân dung Trần Thị Thanh Hải

Thời gian này, Hải nghĩ mình có thai nhưng không được bạn trai quan tâm, chăm sóc nên nảy sinh ý định trả thù. Qua xác minh, cơ quan công an bước đầu xác định, Hải thực tế không có thai.

Từ đó, Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh V, vì cho rằng anh là người ngăn cản, xúi giục H chấm dứt tình cảm với mình.

Khoảng 15h ngày 31/3, Hải mua xăng chứa vào vỏ chai 1,5 lít, mang theo để dự trữ. Sau đó, Hải đi về phòng trọ của anh V tại phường Phú Đô để tìm gặp H, nhưng khu trọ khóa cửa bằng vân tay nên không vào được.

Trong lúc chờ đợi có người mở cửa để đi vào trong, Hải đã đi gội đầu, làm móng. Tại đây, sự tức giận càng chùm lên người phụ nữ này và Hải nảy sinh ý định quay lại phòng trọ, dùng chai xăng vừa mua để "hóa vàng" xe máy của anh V.

Nghi phạm vụ cháy ở Nam Từ Liêm hoang tưởng có thai, đi làm móng trước khi phóng hỏa - Ảnh 3.

Đối tượng Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Đến khoảng 18h cùng ngày, Hải mặc áo khoác thể thao, váy chống nắng, đội mũ bảo hiểm mang theo chai xăng đi từ cửa hàng cắt tóc sang đường Phú Đô. Trên đường đi, Hải mua một bao diêm để thực hiện ý định đốt xe của anh V.

Khi đến nơi, cửa khu trọ vẫn khóa nên Hải đỗ xe, ngồi đợi trước cổng. Khoảng vài phút sau, khi có người ở xóm trọ đi về mở cửa thì Hải nói cho đi nhờ vào gặp bạn bên trong.

Khi người này đi lên tầng, Hải đi vào khu để xe tầng 1, nhìn thấy chiếc xe máy Honda Airblade dựng ở gần cầu thang và biết là xe máy của anh V. Hải liền ra lấy chai xăng đổ khoảng nửa chai lên xe máy của anh V, bỏ chiếc chai đựng phần xăng còn lại cách xe máy của anh V khoảng 4 mét.

Hải dùng đến que diêm thứ 6 thì xăng bắt lửa cháy bùng lên xe anh V. Sau khi gây án, Hải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cởi áo khoác bên ngoài vứt bỏ gần chỗ để xe máy của anh V, rồi điều khiển xe đi về nhà trọ. Khi Hải đang ăn tối thì anh H gọi điện thông báo khu trọ bị cháy do cháy nổ xe máy, nên Hải hẹn quay lại khu trọ để gặp H. Đang trên đường đến gặp anh H, Hải bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ...

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật.

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Nam Từ Liêm: Đối tượng phóng hỏa là nữ, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm Vụ cháy nhà 7 tầng ở Nam Từ Liêm: Đối tượng phóng hỏa là nữ, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm

VTV.vn - Do có quan hệ tình cảm với anh C.V.H, có thai, nhưng nghĩ bị ngăn cấm, T. T. T Hải (SN 1993) đã mua xăng đến nơi bạn trai ở nhưng không gặp nên đốt xe anh họ bạn trai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước