Vụ buôn bán thuốc giả:

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên án 4 năm tù

Nguyễn Sơn, Hải Đăng-Thứ năm, ngày 19/05/2022 18:27 GMT+7

VTV.vn - Nguyên Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh tại VN Pharma.

Chiều 19/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đọc bản tuyên án đối với cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên án 4 năm tù - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên tòa ngày 12/5. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Cùng tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh tại VN Pharma, bị cáo Nguyễn Việt Hùng - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế bị tuyên 3 năm tù.

Lê Đình Thanh - nguyên cán bộ hải quan TP Hồ Chí Minh: 2 năm tù.

Hai bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Phạm Hồng Châu - nguyên Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược và Nguyễn Thị Thu Thủy - nguyên Phó phòng, cùng bị tuyên phạt 4 năm tù.

Theo luật định, hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh bị tuyên phạt từ 6 năm tù đến 20 năm tù.

Trong đó, riêng Nguyễn Minh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VN Pharma và Võ Mạnh Cường - nguyên Giám đốc Công ty Hàng hải quốc tế M&C bị tuyên phạt tổng cộng là 30 năm tù ở cả 2 giai đoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước