Phá chuyên án 083C, bắt siêu trộm "Mèo đen"

Đình Hải-Thứ sáu, ngày 02/04/2021 12:27 GMT+7

VTV.vn - Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lê Đức Anh có biệt danh là "Mèo đen" về hành vi trộm cắp tài sản.

Chỉ trong vòng 2 tháng, đối tượng này đã đột nhập các nhà cao tầng, cơ quan, trường học… gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn quận Cầu Giấy khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đối tượng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Phá chuyên án 083C, bắt siêu trộm Mèo đen - Ảnh 1.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận trước khi gây án thường nghiên cứu kỹ quy luật của nhà dân và lực lượng bảo vệ, sau đó chờ đến khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng, khi người dân ngủ say sẽ đột nhập bằng cách leo cổng, trèo tường, leo ban công, mái nhà rồi bẻ khóa, cạy cửa để trộm cắp tài sản. Đúng 4h ngày 14/3/2021 vừa qua, khi đối tượng đốt nhập vào tòa nhà 30 phố Khúc Thừa Dụ lấy cắp 8 máy tính xách tay và số tiền gần 3 triệu đồng thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy mật phục, bắt quả tang.

Phá chuyên án 083C, bắt siêu trộm Mèo đen - Ảnh 2.
Phá chuyên án 083C, bắt siêu trộm Mèo đen - Ảnh 3.


Trước đó khoảng 3h ngày 1/2/2021 Đức Anh mang theo mũ len trùm đầu, găng tay, khẩu trang rồi bắt xe taxi từ phòng trọ đi dò la. Khi đến tòa nhà 96 Hoàng Quốc Việt, thấy thuận lợi cho việc đột nhập, Đức Anh đã trèo từ bên ngoài vào tòa nhà, sau đó tiến hành lục soát, cậy phá tủ và lấy đi số tiền 230 triệu đồng.

Ngoài 2 vụ việc trên, Đức Anh đã khai nhận thực hiện 7 vụ đột nhập để lấy cắp tài sản trên các địa bàn phường Dịch Vọng, Quan Hoa, Nghĩa Đô thuộc địa bàn quận Cầu Giấy và một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội với giá trị tài sản trộm cắp lên đến 500 triệu đồng.

Theo Trung tá Phạm Minh Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, đối tượng Lê Đức Anh này là con nghiện cờ bạc, hầu hết số tiền trộm cắp được đều nướng vào cờ bạc. Khi hết tiền lại thuê xe đi dò la và xách đồ nghề đi đột nhập trộm tài sản.

Phá chuyên án 083C, bắt siêu trộm Mèo đen - Ảnh 4.

Công an quận Cầu Giấy thông báo, ai là nạn nhân của các vụ trộm trên địa bàn TP Hà Nội nếu trích xuất qua camera mà có đặc điểm đối tượng trùng khớp về hình dạng và thời gian diễn ra vụ trộm trong 2 tháng qua hãy liên hệ với Công an quận Cầu Giấy để phối hợp điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản đã mất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước