15 tháng tù cho thanh niên không khai báo y tế, đấm vào mặt công an xã

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 25/02/2021 07:40 GMT+7

Đối tượng Vũ Văn Tập có hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang (Hải Dương) đã tuyên phạt đối tượng vượt chốt kiểm dịch, hành hung phó công an xã 15 tháng tù giam.

Bị cáo là Vũ Văn Tập, sinh năm 1989, thường trú ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, hồi 8h40 ngày 17/2, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thôn Bình An, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đối tượng Vũ Văn Tập không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy biển kiểm soát 34P9-0429 đã cố tình phóng xe vượt qua chốt, bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn chống đối, đấm vào mặt ông Phạm Xuân Lợi, Phó trưởng Công an xã Tân Việt, huyện Bình Giang khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, khai báo y tế.

Tại phiên tòa, Vũ Văn Tập thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ và các tình tiết liên quan trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt 15 tháng tù giam đối với Vũ Văn Tập về tội chống người thi hành công vụ, thời hạn tù tính từ ngày tam giữ (17/2/2021).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước