Phát hiện 48 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới

VTV News-Thứ năm, ngày 20/08/2020 14:54 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong hai ngày 18 và 19/8, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 48 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Theo báo Biên phòng, tại khu vực mốc 458, trưa 18/8, chốt phòng chống dịch Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 7 công dân (địa chỉ thường trú ở các tỉnh Bến Tre, Hải Phòng, Bắc Giang, Điện Biên, Phú Thọ, và Yên Bái) đang vượt biên trái phép qua đường mòn vào Việt Nam.

Tại khu vực mốc 457, chốt phòng chống dịch của đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 nhóm người nhập cảnh trái phép gồm: 20 công dân (địa chỉ thường trú tại các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nghệ An, Kiên Giang, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Lạng Sơn); 5 công dân người Hà Giang; 17 công dân (địa chỉ tại các tỉnh Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Thuận, Nghệ An, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Bắc Giang, Phú Thọ và Cao Bằng).

Tất cả những công dân trên khai nhận trước đó đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Hiện những người này đã được bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đưa đi cách ly theo quy định.

Còn tại An Giang, chỉ trong thời gian ngắn, ngành chức năng đã triệt phá hơn 10 vụ xuất nhập cảnh trái phép, tạm giữ hình sự và tiến hành cách ly nhiều đối tượng. 

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết các đối tượng đưa người vượt biên trái phép sẽ bị xử lý thật nghiêm. Cơ quan công an sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng, đưa ra xét xử công khai và lưu động để răn đe, nâng cao ý thức của người dân.

Tại Việt Nam, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép bị phạt tù đến 15 năm. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Do vậy, người dân tại các tuyến biên giới phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động nói trên.

Bắt giữ, cách ly y tế 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép Bắt giữ, cách ly y tế 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Trong số các đối tượng trên có 13 đối tượng quê ở tỉnh Phúc Kiến, 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước