Phát hiện nhiều công ty giả mạo hồ sơ để tham gia dự thầu

Tùng Lâm, Quang Anh, Duy Tâm-Thứ tư, ngày 19/02/2025 13:07 GMT+7

VTV.vn - Giả mạo chữ ký của công chứng viên hoăc những chiêu thức tinh vi, nhiều vụ việc giả mạo hồ sơ giấy tờ tham gia dự thầu vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.

Gần đây tại tỉnh Thanh Hóa, một số vụ việc làm giả mạo hồ sơ giấy tờ tham gia dự đấu thầu và đã bị chủ đầu tư, cơ quan chức năng phát hiện. Dù đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn có cá nhân và tổ chức liều lĩnh thực hiện.

Mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh đã làm văn bản cấm thầu 3 - 5 năm với 3 doanh nghiệp có hành vi giả mạo hồ sơ, tài liệu, căn cứ vào các quy định của pháp luật và kết quả giám định của Công an tỉnh Thanh Hoá. Qua kiểm tra gói thầu của huyện Quan Hoá, cơ quan chức năng đã phát hiện một số hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp dự thầu đã giả mạo chữ ký của công chứng viên.

Ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Như Thanh, Thanh Hóa cho biết: ''Ban Quản lý dự án và các phòng chức năng phối hợp đơn vị tư vấn chấm thầu cho thấy một số hồ sơ được đăng trên mạng đấu thầu quốc gia có dấu hiệu giả mạo. Trên cơ sở rà soát đó, Ban quản lý dự án đã báo cáo cơ quan chức năng và có văn bản kết luận".

Trước đó, đầu năm 2025, UBND huyện Quan Hoá đã ra quyết định cấm tham gia đấu thầu đối với 3 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quan Hoá trong những năm tiếp theo, do phát hiện có gian lận hồ sơ tham gia dự thầu. Mỗi công ty còn bị tịch thu tiền bảo lãnh gần 590 triệu đồng. Để xác định việc giả mạo hồ sơ không hề dễ dàng, có những hồ sơ dự thầu có đến 5, 6 đơn vị chứng thực tại nhiều văn phòng công chứng khác nhau.

''Việc phát hiện rất là khó vì công nghệ hiện đại, chủ đầu tư đã phải nhờ các đơn vị chức năng kiểm tra, giám định'', ông Lộc Văn Hào, Giám đốc BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng Quan Hóa, Thanh Hóa cho biết.

Theo Luật sư Nguyễn Hữu Giang, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa: ''Tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận trong đấu thầu xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù giam hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Thực tế trên cho thấy, thực trạng giả mạo hồ sơ dự thầu diễn ra phức tạp, cách thức và số lượng tài liệu giả mạo ngày càng tinh vi, đòi hỏi chủ đầu tư, bên mời thầu thật sự cảnh giác, tinh ý mới phát hiện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước