Phạt tù thanh niên vào khu phong tỏa thăm bạn gái, dùng dao chém công an

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 21/09/2021 14:54 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng Công đã bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ" sau khi trèo qua tường rào phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 để vào nhà bạn gái.

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thành Công (sinh năm 1996, trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều) 30 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, Công hành nghề chạy xem ôm. Vào lúc 20h ngày 22/8, Công đi bộ một mình từ nhà ở quận Ninh Kiều đến nhà bạn gái là N.V.N.T ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Công đã trèo qua tường rào phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 để vào nhà bạn gái.

Người dân phát hiện người lạ mặt vào khu vực phong tỏa nên đã báo Cảnh sát khu vực, Công an phường Hưng Phú. Thượng úy Nguyễn Phước Qui, cán bộ Công an phường Hưng Phú đang trực tại khu vực 7 đã kiểm tra và yêu cầu Công ra ngoài làm việc. Bị cáo không chấp hành mà còn chửi bới, xúc phạm Cảnh sát khu vực và vào bếp lấy con dao tấn công Thượng úy Qui.

Khi Công an phường Hưng Phú tăng cường lực lượng đến hỗ trợ, Công cầm dao bỏ chạy về phía cầu Quang Trung nên lực lượng đuổi theo, yêu cầu dừng lại để hợp tác làm việc.

Bị cáo không chấp hành, sau đó dùng dao chém vào tay trái Trung tá Phạm Đức Trung, Phó Trưởng Công an phường Hưng Phú. Lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, đưa Công về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Công thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích mục đích cầm dao chỉ đe dọa lực lượng chứ không có ý chém người.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, nhất là trong thời gian giãn cách để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bị cáo có một tiền án chưa được xóa án tích, chưa thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Được biết, Trần Thành Công từng có tiền án 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", được tha tù vào năm 2019, chưa được xóa án tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước