Đồn Biên phòng Long Hòa tạm giữ 5 sà lan vận chuyển cát trên sông Soài Rạp. Video: P.N
Đồn Biên phòng Long Hoà, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi vận chuyển cát của 5 phương tiện trên sông Soài Rạp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
Thiếu tá Trịnh Đông Nhựt, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Long Hoà, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết: Vào khoảng từ 6h -12h30 ngày 9/10, Đồn Biên phòng Long Hòa chủ trì phối hợp với Hải đội 2/BĐBP và Đội Đặc nhiệm, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuần tra địa bàn, tại vị trí tọa độ: 10°25’0.5"N – 106°47’58.0"E, luồng sông Soài Rạp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ kiểm tra, phát hiện 5 phương tiện sà lan đang vận chuyển khoảng 3.000m3 cát có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Hai chiếc sà lan bị Trạm kiểm soát Biên phòng Lý Nhơn, Đồn Biên phòng Long Hòa tạm giữ. Ảnh: P.N.
Tại thời điểm kiểm tra, 4 phương tiện đã xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa có trên phương tiện. Tuy nhiên, một phương tiện không có hóa đơn chứng từ theo kết quả đo của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh là 802m3 cát.
Làm việc với lực lượng biên phòng, anh Nguyễn Văn Lãng, Thuyền trưởng một sà lan cho biết, số cát trên sà lan được lấy của công ty Hòa Tâm, ở tỉnh Vĩnh Long vận chuyển về.
Mặc dù các thuyền trưởng đã xuất trình được các hóa đơn, nguồn gốc, hợp đồng liên quan đến số hàng hóa đang vận chuyển trên sà lan. Tuy nhiên, các phương tiện này vẫn còn nhiều lỗi vi phạm bị Đồn Biên phòng Long Hòa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính như: Không kẻ, sơn, gắn số đăng ký của phương tiện. Không mang theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Không mang theo Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường của phương tiện theo quy định. Không có sổ nhật ký phương tiện. Sử dụng thuyền viên làm việc trên phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn. Sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất hết hiệu lực…

Cát trên 1 sà lan bị tạm giữ.
Theo Thiếu tá Trịnh Đông Nhựt, thời gian qua nhu cầu cát san lấp và cát xây dựng đang tăng cao, các đối tượng đã tiến hành thu mua, vận chuyển hoặc khai thác cát trái phép để thu lợi bất chính với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Lý Nhơn, Đồn Biên phòng Long Hòa đang kiểm tra phương tiện. Ảnh: P.N.
Theo chuỗi hoạt động của đơn vị từ tháng 01/01/2025 đến 10/4/2025, Đồn Biên phòng Long Hòa đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ với 13 đối tượng, Tạm giữ 13 phương tiện vi phạm vận chuyển cát trái phép. Năm 2025, Đồn Biên phòng Long Hòa đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để nắm bắt được phương thức, thủ đoạn, của các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy để đấu tranh nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cát được lấy mẫu mang đi giám định.Ảnh: P.N.
"Đồn Biên phòng Long Hòa cũng vừa mời Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh xuống lấy mẫu cát của các phương tiện đang vận chuyển về giám định để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật", Thiếu tá Trịnh Đông Nhựt cho biết thêm.
Bình luận (0)