Bắc Ninh:

Tạm giữ khẩn cấp nữ chủ quán bánh xèo bị tố hành hạ nhân viên

VTV News (t/h)-Thứ hai, ngày 23/11/2020 10:46 GMT+7

VTV.vn - Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ hình sự một nữ chủ quán bánh xèo để điều tra về hành vi hành hạ hai nam nhân viên giúp việc.

Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1986, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi) là chủ quán bánh xèo Miền Trung trên địa bàn để điều tra hành vi "hành hạ người khác".

Nữ chủ quán có dấu hiệu hành hạ hai nam thanh, thiếu niên (một người sinh năm 1999, một người sinh năm 2005) cùng quê đang làm giúp việc tại quán bánh xèo Miền Trung (ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Theo TTXVN, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Yên Phong đã triệu tập Nguyễn Thị Ánh Tuyết và mời 2 nhân viên lên làm việc để điều tra về hành vi bạo hành, trong đó có nội dung bạo hành người dưới 16 tuổi.

Bước đầu, đối tượng Tuyết khai nhận đã bạo hành hai nhân viên của quán trong một thời gian dài. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Yên Phong) nhận thấy trên cơ thể của cả 2 nạn nhân có nhiều vết thương, vết sẹo. Sau khi làm việc với Công an huyện Yên Phong, hai nam thanh niên được đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị vết thương. Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tạm giữ khẩn cấp nữ chủ quán bánh xèo bị tố hành hạ nhân viên - Ảnh 1.

Vết thương trên tay một nhân viên (Ảnh: Báo Lao Động)

Theo phản ánh của báo chí, quán bánh xèo Miền Trung có thuê V.V.Đ. (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) và một người khác (cùng tầm tuổi Đ.) làm nhân viên chạy bàn, tạp vụ. Trên người hai thanh niên này xuất hiện nhiều vết thâm tím, có vết chém trên tay, lưng có nhiều vết thương, răng bị gãy mẻ.

Chia sẻ với báo Lao động, nam nhân viên V.V.Đ cho biết, đầu năm 2020, Đ được vợ chồng chủ quán bánh xèo miền Trung đón từ quê nhà Quảng Ngãi ra Bắc Ninh để phụ giúp công việc tại quán bánh xèo.

Theo lời kể của Đ., trong gần 1 năm nay, Đ. không được phép liên lạc với gia đình, Đ. thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn với những ngón đòn dã man từ bàn chải đinh để đánh vảy cá đến chày giã tiêu.

“Em bị bỏ đói nhiều ngày, hôm đó đói quá, em có lấy một ít tương ớt để ăn cho đỡ đói, thì bà chủ cầm dao chém vào tay. Bạn làm cùng đưa em đi khâu tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong” - Đ. kể với phóng viên báo Lao động. Không chỉ Đ. mà người bạn làm cùng cũng bị đánh đập, chửi bới khi làm công việc chạy bàn, bưng bê tại quán này.

Thiếu nữ bị ông trùm “điều đào” tra tấn như thời trung cổ Thiếu nữ bị ông trùm “điều đào” tra tấn như thời trung cổ

VTV.vn - Nguyễn Huy Thái, 24 tuổi, trú tại thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk đã tra tấn dã man một thiếu nữ làm nhân viên quán karaoke trong suốt gần 1 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước