TAND TP Hà Nội xét xử vụ án liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vào ngày 22/7

PV-Thứ hai, ngày 01/07/2024 22:59 GMT+7

Vụ án liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 22/7

VTV.vn - Trước khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị can Trịnh Văn Quyết đã đề nghị các luật sư gửi các cơ quan văn bản trình bày một số tâm tư, nguyện vọng và đề xuất.

Theo thông báo của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, vụ án xảy tại tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng FLC Faros và các Công ty có liên quan sẽ được đưa ra xét xử tại Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội vào ngày 22/7 tới. Phiên tòa dự kiến xét xử trong nhiều ngày.

Theo quyết định của tòa, sẽ có 50 bị cáo được đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gồm:

Các bị cáo Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Hồng Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự;

Các bị cáo Đỗ Như Tuấn, Đỗ Quang Lâm, Nguyễn Văn Thanh, Đàm Mai Hương, Nguyễn Bình Phương, Hoàng Thị Thu Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thành Vinh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Tân Sơn, Trần Thế Anh, Đặng Thị Hồng, Lê Văn Sắc, Trương Văn Tài, Nguyễn Minh Điểm, Trịnh Thị Út Xuân, Phạm Thanh Hương, Phạm Thị Hải Ninh, Nguyễn Thiện Phú, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Lê Văn Tuấn, (30) Trần Thị Hạnh bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự;

Các bị cáo Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự;

Các bị Nguyễn Quỳnh Anh, Chu Tiến Vượng, Nguyễn Thị Thanh Phương, Bùi Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thơm, Quách Thị Xuân Thu, Trần Thị Lan, Trịnh Văn Nam, Trịnh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang, Nguyễn Quang Trung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự;

Các bị cáo Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", quy định tại điểm c khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử có 02 Thẩm phán và 03 Hội thẩm nhân dân, trong đó Thẩm phán Vũ Quang Huy được phân công là Chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phân công 06 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử, các luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết gồm Luật sư Phạm Đức Giang, Luật sư Lê Ngọc Hà, Luật sư Vũ Đặng Hải Yến, Luật sư Trần Nam Long thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Các luật sư của bị can Trịnh Văn Quyết cho biết, từ ngày 26/6/2024 theo yêu cầu của bị can Trịnh Văn Quyết, 04 luật sư đã ký văn bản đề nghị gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình bày một số tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của bị can Trịnh Văn Quyết trong vụ án.

Bị can Trịnh Văn Quyết khẳng định các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố vụ án đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, bị can Trịnh Văn Quyết hoàn toàn tin tưởng, thừa nhận và không có ý kiến phản đối với các nội dung liên quan trực tiếp tới bị can được xác định tại Kết luận điều tra, Kết luận điều tra bổ sung và Cáo trạng đã ban hành.

Trong quá trình điều tra và truy tố, bị can Trịnh Văn Quyết đều thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải. Tới đây, trong giai đoạn xét xử, bị can Trịnh Văn Quyết khẳng định, sẽ tiếp tục thành khẩn khai báo trước Hội đồng xét xử, tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can Trịnh Văn Quyết khẳng định, các bị can khác liên đới trong vụ án thực tế không được bàn bạc, trao đổi về kế hoạch, mục đích thực hiện các công việc theo chỉ đạo của bị can Trịnh Văn Quyết; là những cá nhân có quan hệ phụ thuộc (người thân, quan hệ gia đình, cấp dưới); không được nhận một cách đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được giao, không có điều kiện hiểu rõ về các nội dung liên quan đến công việc được giao, không được hưởng lợi hay được phân chia bất cứ lợi ích nào từ việc thực hiện các công việc theo chỉ đạo của bị can. Do đó, bị can Trịnh Văn Quyết xin được chịu trách nhiệm bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại trong vụ án; xin được chịu trách nhiệm toàn bộ (bao gồm trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự) thay cho bị can liên đới.

Hiện tại, các tài sản của bị can Trịnh Văn Quyết bị phong toả, giá trị và tính thanh khoản bị ảnh hưởng tiêu cực từ vụ án nên bị can chưa thể chủ động thực hiện ngay việc bán các tài sản bị phong toả này để nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả từ vụ án. Tuy nhiên, bị can Trịnh Văn Quyết cam kết sẽ thực hiện nộp khắc phục đối với toàn bộ hậu quả, thiệt hại từ vụ án theo kết luận của Cơ quan có thẩm quyền bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cá nhân, do vậy bị can đề nghị các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để bị can có thể bán tài sản cá nhân để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Bị can Trịnh Văn Quyết  cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng sau khi xem xét giảm nhẹ cho các bị can liên đới, trên tinh thần độ lượng và nhân đạo xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị can, để bị can có cơ hội sửa chữa sai lầm đã mắc phải, có thêm niềm tin và động lực cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước