Thái Bình làm rõ vấn đề đấu giá đất và xét xử vụ Đường "Nhuệ"

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 12/07/2020 13:28 GMT+7

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 10 từ ngày 9-11/7, HĐND tỉnh Thái Bình làm rõ một số nội dung về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Từ ngày 9 - 11/7, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đề xuất để HĐND tỉnh thông qua 22 tờ trình. Bên cạnh nội dung về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, HĐND tỉnh Thái Bình đã làm rõ việc khẩn trương đưa vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") ra xét xử.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, cho biết, trong thời gian qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã nhận được sự quan tâm chặt chẽ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Qua báo cáo, những vi phạm trong quá trình chuyển nhượng nhà đất của một số dự án không đúng quy định đã được làm rõ, như dự án phát triển nhà ở tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình; dự án thương mại khu Trung tâm y tế tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; khu đất dân cư Đông Lâm, huyện Tiền Hải…

Thái Bình làm rõ vấn đề đấu giá đất và xét xử vụ Đường Nhuệ - Ảnh 1.

Dự án Khu dân cư xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Dân trí)

Về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết lực, lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phân tích dự báo những vấn đề phức tạp nảy sinh, tích cực tham mưu các cấp ủy, chính quyền những giải pháp công tác phù hợp, đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an trong tỉnh triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác.

Kết quả thể hiện trên 8 nội dung cơ bản là tập trung chỉ đạo, đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, triệt phá thành công một số đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần kiềm chế và làm giảm một số loại tội phạm, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội.

Điển hình là vụ án đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu. Liên quan đến băng nhóm này, đến nay Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 3 vụ, phục hồi 1 vụ, đề nghị truy tố 2 vụ với tổng số 21 bị can. HĐND tỉnh kiến nghị cơ quan công an cần khẩn trương đưa ra xét xử để báo cáo với cử tri, nhân dân cùng biết.

Mảng tối trong hoạt động đấu giá đất tại Thái Bình Mảng tối trong hoạt động đấu giá đất tại Thái Bình

VTV.vn - Những ý kiến được ghi lại từ chính những người trong cuộc bước đầu hé lộ mảng tối trong hoạt động đấu giá đất tại tỉnh Thái Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước