Thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt

Thu Thủy, Mạnh Thắng-Thứ ba, ngày 31/05/2022 19:05 GMT+7

VTV.vn - Các đối tượng hình thành đường dây có tổ chức, cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Những năm gần đây, hoạt động tội phạm mua, bán người trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Giang đã xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội mua bán người, giải cứu nhiều nạn nhân trở về an toàn.

Đối tượng Giàng Seo Vứ (26 tuổi, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang khởi tố về hành vi mua bán người.

Thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt - Ảnh 1.

Đối tượng Giàng Seo Vứ

Tại cơ quan công an, Vứ khai nhận, vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền và bị kẻ xấu lợi dụng, Vứ đã nghe theo và tìm các nạn nhân nữ lứa tuổi từ 16 đến 25 đi làm ở biên giới, bán với giá 20.000 Nhân dân tệ/người.

Vừ Thị Giàng đã 2 lần bị các đối tượng xấu bán sang Trung Quốc. Cả hai lần Giàng đều chạy trốn và được công an Hà Giang giải cứu.

Vừ Thị Giàng chia sẻ, do gia đình khó khăn quá, mong có tiền, chỉ vì tin lời người ta là đi làm thuê thôi mà 2 lần liền em bị bán sang Trung Quốc. Lần 1 em sang đó làm vợ một người đàn ông Trung Quốc và có 1 đứa con nhưng không có giấy tờ tùy thân nên công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả về Việt Nam. Lần thứ hai em cũng vẫn bị bán sang làm vợ với giá 90.000 Nhân dân tệ. Khi có dịch COVID-19, công an Trung Quốc đi tuần tra, Giàng mới được phát hiện và trao trả về.

Thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt - Ảnh 2.

Vừ Thị Giàng (áo trắng) đã 2 lần bị các đối tượng xấu bán sang Trung Quốc.

Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện 28 đầu mối, khởi tố 20 vụ việc mua bán người với 39 bị can, giải cứu 34 nạn nhân. Theo đánh giá của cơ quan công an,thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người vẫn còn những diễn biến phức tạp…

Để đấu tranh hiệu quả hơn nữa với tội phạm mua bán người, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai nghiệp vụ trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước