Thủ đoạn mới lừa đảo vay tiền đầu tư qua mạng, nhiều người “sập bẫy”

Thanh Phong-Thứ sáu, ngày 15/07/2022 22:10 GMT+7

VTV.vn - Vay tiền qua mạng nhưng bị yêu cầu phải đóng phí bảo hiểm nhiều hơn thậm chí gấp đôi số tiền vay, chiêu thức lừa đảo mới này khiến nhiều người sập bẫy.

Vì cần tiền làm ăn, người phụ nữ đã lên mạng Facebook vào những nhóm cho vay tín chấp để vay 1 tỷ đồng. Đề nhận được 1 tỷ đồng, bên cho vay yêu cầu chị phải chuyển 2,5 tỷ đồng để đóng phí bảo hiểm khoản vay. Khi chuyển hết tiền, chị mới biết mình bị lừa nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng xác định và bắt giữ một thanh niên 28 tuổi ngụ tại tỉnh Bình Phước, đối tượng đã gây ra vụ lừa đảo này. Khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh niên này, công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online.

Tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận trước đó tham gia một nhóm cho vay tiền trên mạng và được hướng dẫn cách thức lừa đảo qua mạng. Tháng 1/2022 sử dụng tài khoản Nguyễn Minh Thắng đăng bài công ty cầm đồ Toàn Phát cho vay tiền nhanh, khi nạn nhân có nhu cầu vay 1 tỷ đồng thì đã lập hợp đồng giả chụp gửi cho nạn nhân và yêu cầu nạn nhân chuyển trước cho một số tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay. Từ tháng 1/2022, thanh niên này đã yêu cầu nạn nhân chuyển 2,5 tỷ đồng dù số tiền vay ban đầu chỉ vay 1 tỷ đồng.

Với số tiền 2,5 tỷ đồng lừa đảo chiếm đoạt được, thanh niên này đã được nhận 400 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với thanh niên này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước