Thủ đoạn, phương thức buôn lậu dầu ngày càng tinh vi

Phúc Trưởng, Quang Nhật-Thứ sáu, ngày 09/12/2022 13:54 GMT+7

VTV.vn - Các đối tượng đã cải hoán tàu cá, lắp đặt thêm trang bị phát hiện tàu từ xa, ngụy trang dụng cụ giả hoạt động khai thác thủy sản để che đậy việc mua bán dầu trái phép.

Vùng biển Tây Nam đang là điểm nóng của tình trạng buôn lậu xăng dầu quy mô lớn. Các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn và hình thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Thủ đoạn, phương thức buôn lậu dầu ngày càng tinh vi - Ảnh 1.

Rạng sáng 20/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ được 2 tàu cá chở khoảng 62.000 lít dầu DO. Cả hai thuyền trưởng đều không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số dầu này.

Vùng biển Tây Nam có số lượng tàu cá hoạt động lớn nhất cả nước, với khoảng 16.000 phương tiện nên nhu cầu xăng dầu phục vụ cho các tàu cá khai thác thủy sản khá cao. 

Nắm bắt được thực tế đó, một số đối tượng buôn lậu đã tranh thủ sự chênh lệch giữa giá xăng dầu trong nước và các nước lân cận để tìm mọi cách mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng này từ nước ngoài về vùng biển Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn và hình thức hoạt động ngày càng tinh vi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước