Triệt phá băng nhóm lâm tặc phá rừng quy mô lớn

Công Trung-Thứ ba, ngày 12/07/2016 14:31 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã vào cuộc triệt phá băng nhóm lâm tặc quy mô lớn, đang tàn phá rừng phòng hộ tại khu vực đập thủy điện Đồng Nai 5.

Lực lượng Cục Cảnh sát Bảo vệ môi trường (C49), Bộ Công an đã phối hợp với Đội cảnh sát đặc nhiệm số 2 - K20, Bộ Tư lệnh Cơ độ ng vào cuộc triệt phá một băng nhóm lâm tặc quy mô lớn đang tàn phá rừng phòng hộ tại khu vực đập thủy điện Đồng Nai 5, thuộc địa bàn giáp ranh hai tỉnh Đăk Nông và Lâm Đồng.

Lợi dụng con sông Đồng Nai nằm giữa hai địa bàn Lâm Đồng và Đăk Nông dễ tẩu thoát, nhóm "Hà đen" đã sử dụng làm tuyến vận chuyển chính. Lần theo tuyến chuyên chở này, đoàn công tác C49 phát hiện rất nhiều con đường mòn từ sông xẻ sâu vào rừng phòng hộ.

Con thuyền kéo gỗ từ rừng về bãi tập kết của nhóm lâm tặc Hà đen - bị lực lượng C49 và K20 bắt quả tang ngay khi đang chuyển gỗ lên xe - trung bình một lần kéo được 10 khối gỗ. Một ngày hai chuyến lấy gỗ từ rừng.

Sau 2 năm hoạt động của băng nhóm "Hà đen", hiện nay, từ bờ sông đi sâu vào rừng phòng hộ cả kilomet, hầu như chỉ thấy cây bụi và gỗ nhỏ. Rừng đã "chảy máu" hàng ngàn mét khối gỗ chỉ trong 2 năm. Số đối tượng bị bắt lên tới hàng chục người nhưng theo người dân ở đây, lâm tặc hoạt động có khi lên tới hàng trăm người.

Lâm Đồng tăng cường truy bắt trùm lâm tặc “Hà đen” Lâm Đồng tăng cường truy bắt trùm lâm tặc “Hà đen”

VTV.vn - Cơ quan chức năng Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng đã xác định, đối tượng cầm đầu vụ phá rừng quy mô lớn ở Tiểu khu 390 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) là Lê Hồng Hà (Hà đen).

Xác định kẻ cầm đầu nhóm phá rừng tại Thủy điện Đồng Nai 5 Xác định kẻ cầm đầu nhóm phá rừng tại Thủy điện Đồng Nai 5

VTV.vn - Theo lực lượng chức năng, kẻ cầm đầu nhóm lâm tặc trực tiếp phá rừng tại Thủy điện Đồng Nai 5 là Lê Hồng Hà, biệt danh “Hà đen”, 48 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước