Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 1.800 tỷ đồng

Duy Hoan-Thứ năm, ngày 21/07/2022 20:19 GMT+7

Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Đây là đường dây phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Một đường dây cho vay nặng lãi có quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam đã bị triệt phá trong chuyên án của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai.

Có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền, với số tiền đã giải ngân gần 660 tỷ đồng, thu về khoản lãi hưởng là 322 tỷ đồng.

Đây là đường dây phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước, liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính fintech.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân đề cao cảnh giác; không nên vay tiền qua các app hoạt động trái phép trên không gian mạng; không cung cấp thông tin cá nhân; khi bị các đối tượng gọi điện đe dọa, quấy rối,... cần khai báo với cơ quan công an địa phương nơi cư trú.

Triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng nhắm đến xe ôm, hàng rong Triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng nhắm đến xe ôm, hàng rong

VTV.vn - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng nhắm đến nhóm người lao động thu nhập thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước