Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi núp bóng công ty tài chính

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/07/2021 18:01 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường đã dây cho vay nặng lãi núp bóng công ty tài chính.

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng các doanh nghiệp cầm đồ, công ty tài chính tại hàng chục tỉnh, thành trên cả nước với doanh số cho vay hàng ngày lên tới hơn 500 tỷ đồng. Hàng chục nghìn người dân và doanh nghiệp trên cả nước đã trở thành nạn nhân của đường đây cho vay nặng lãi này chỉ vì mắc bẫy lời mời chào, vay vốn dễ dàng mà không cần phải chứng minh tài sản và năng lực tài chính.

Đầu tháng 3 vừa qua, do cần tiền làm ăn, một người phụ nữ đã vay hơn 3 tỷ đồng của đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 8.000 đồng cho mỗi 1 triệu tiền vay 1 ngày. Chỉ sau 3 tháng, số tiền gốc và lãi chị phải thanh toán đã lên tới 8 tỷ đồng. Do không có khả năng thanh toán, chị thường xuyên bị đe dọa và gây sức ép phải gán lại căn nhà đang ở cho ổ nhóm vay nặng lãi.

Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lập chuyên án để đấu tranh. Sau quá trình công tác trinh sát và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng nay (12/7), lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét 35 công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm đối tượng có biểu hiện phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Hà Tĩnh, KonTum, Quảng Bình, Nha Trang… và bắt giữ 44 đối tượng.

Dưới hình thức cho vay với lãi suất từ 3.000 – 8.000 đồng cho mỗi 1 triệu tiền vay trong 1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cầm cố tài sản như xe máy, ô tô, sổ đỏ đã có hàng chục nghìn người trên cả nước mắc bẫy tín dụng đen. Vụ việc đang được lực lượng Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước