Triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô lớn

N.M (t/h)-Thứ tư, ngày 12/07/2023 21:36 GMT+7

VTV.vn - Đường dây chuyên sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn do đối tượng Quách Ngọc Giao (SN 1968, ngụ Phường 11, Quận 10) cầm đầu.

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô lớn - Ảnh 1.

Đối tượng Quách Ngọc Giao cầm đầu đường dây. Ảnh: CAND

Thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế - PC03 Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Giao đang vận chuyển 1 thùng carton, bên trong có chứa 300 hộp thuốc tân dược giả nhãn hiệu thuốc giun nổi tiếng. 

Đồng loạt khám xét nơi ở của Giao, kho chứa hàng và 19 điểm sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược giả tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang, lực lượng Công an phát hiệu số lượng lớn thuốc tân dược với các nhãn hiệu nổi tiếng, chuyên dùng để điều trị các bệnh tim mạch, viêm đường hô hấp, huyết áp... Hầu hết số thuốc trên được đóng gói cẩn thận trong các bao bì, chuẩn bị xuất ra thị trường tiêu thụ. 

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô lớn - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại một kho hàng. Ảnh: CAND

Do lượng TTDG quá lớn nên đến chiều 12/7, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm đếm. Theo ước tính của các công ty dược có sản phẩm bị làm giả, tổng trị giá toàn bộ tang vật thu giữ trong chuyên án này ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lời khai ban đầu của các đối tượng thể hiện đường dây tổ chức sản xuất, mua bán TTDG do Quách Ngọc Giao cầm đầu có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong quá trình sản xuất, mua bán. 

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô lớn - Ảnh 3.

Số máy móc thiết bị mà các đối tượng dùng để tổ chức sản xuất thuốc tân dược giả. Ảnh: CAND

Để làm ra thành phẩm thuốc giả, các đối tượng đã mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược Việt Nam hoặc thuốc hết hạn sử dụng trên thị trường, sau đó về thay đổi bao bì, tem nhãn thuốc thành thuốc có nguồn gốc nước ngoài sản xuất, bán ra thị trường với giá cao để hưởng chênh lệch về giá.

Sau khi sản xuất xong, các đối tượng vận chuyển TTDG thành phẩm các loại về nơi ở và kho chứa hàng của Giao để tiêu thụ trên thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 10 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước