Triệt phá nhiều đường dây sản xuất hàng giả, hàng nhái

Duy Hoàn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 28/01/2015 19:56 GMT+7

Tiếp tục hàng loạt đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái đã bị lực lượng chức năng tại Thanh Hóa, Bình Dương, Gia Lai triệt phá trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán.

- Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở sản xuất mì chính, xà phòng giả với số lượng lớn

Một cơ sở chuyên sản xuất mì chính, xà phòng giả tại nhà vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với QLTT bắt giữ tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 400 túi mì chính nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon, A-one giả, 70 kg mì chính không rõ nguồn gốc, gần 100 gói xà phòng OMO giả cùng nhiều loại bao bì, nhãn mác và dụng cụ dùng để sản xuất mì chính, xà phòng.

Gia Lai: Phát hiện cơ sở làm giả rượu ngoại

Công an Thành phố Pleiku, Gia Lai vừa bắt một cơ sở làm rượu ngoại giả tại nhà, thu giữ 1 thùng 20 lít đựng chất lỏng màu nâu, 1 chai phẩm màu, phễu lọc…. Ngoài ra, tang vật thu được còn có trên 100 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ, gần 700 vỏ và nắp chai, hơn 240 logo thương hiệu nổi tiếng như Chivas, Golden Label … hơn 1.000 tem nhãn rượu ngoại giả.

Bình Dương: Phá đường dây làm giả giấy tờ có tới 5.800 con dấu

Một đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, cùng 5.800 con dấu các loại vừa bị Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá.

4 đối tượng khai nhận đã mở cơ sở tại thị xã Dĩ An và chuyên nhận làm giả bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác bán cho người mua với giá từ 200.000 -1.000.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước