Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong nông sản, đi xe "luồng xanh" về Hà Nội

Nguyễn Sơn – Vũ Nhất-Thứ sáu, ngày 29/10/2021 16:58 GMT+7

VTV.vn - Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa triệt phá 1 ổ nhóm buôn bán ma túy do các đối tượng ở độ tuổi 9x cầm đầu.

Hơn 36.000 viên hồng phiến cùng gần 2kg ma túy đá vừa bị Công an quận Nam Từ Liêm thu giữ tại khu vực bến xe Mỹ Đình và một số căn hộ chung cư tại Hà Nội. Số lượng ma túy rất lớn được ngụy trang dưới những vỏ bọc là phụ tùng xe, hàng nông sản, sau đó lợi dụng các xe tải luồng xanh để vận chuyển từ Điện Biên về Hà Nội để tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này vốn làm nghề bán thịt trâu thế nhưng dịch bệnh không có hàng lại thiếu tiền chơi game trên mạng, thanh niên này đã nhiều lần đặt mua ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh biên giới phía Bắc về bán kiếm lời. Tất cả những thông tin giao dịch về ma túy đều được mã hóa bằng những từ khóa tiếng lóng như bao ngô hoặc cây ngô.

"Một bao ngô là 200 viên hồng phiến, họ đóng vào bao gạo hoặc gói thịt trâu, bò khô gửi xe luồng xanh xuống cho em. 30 bao ngô thì em được 25 triệu. Lần cuối cùng họ đặt nhiều, tổng là 178 bao, tương đương với khoảng 36.000 viên hồng phiến", đối tượng Vũ Tuấn Anh (quận Long Biên, Hà Nội) khai.

Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong nông sản, đi xe luồng xanh về Hà Nội - Ảnh 1.

Ma túy ngụy trang dưới vỏ bọc phụ tùng ô tô.

Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong nông sản, đi xe luồng xanh về Hà Nội - Ảnh 2.

Thông tin giao dịch về ma túy đều được mã hóa bằng những từ khóa tiếng lóng như bao ngô hoặc cây ngô.

Số ma túy này sau khi về Hà Nội sẽ được chia nhỏ cho các đầu mối bán buôn, trong đó có Phạm Xuân Ngọc là một trong những đối tượng bán buôn có tiếng. Từng bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, Ngọc được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Thế nhưng trong thời gian tại ngoại, đối tượng này lại tiếp tục mua thêm 1kg ma túy đá về bán kiếm lời. Biết là buôn bán ma túy với số lượng lớn có thể bị xử phạt tử hình, cô gái này lại tiếp tục mang thai nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đối tượng Phạm Xuân Ngọc (huyện Văn Giang, Hưng Yên) khai nhận: "Với 1kg ma túy đá bán đi được hưởng lợi từ 15-20 triệu đồng. 1 kg ma túy đá thì xử phạt từ 20 năm, chung thân đến tử hình. Nếu bị tử hình thì em cũng chấp nhận vì em hy sinh cho gia đình em".


Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong nông sản, đi xe luồng xanh về Hà Nội - Ảnh 3.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy.

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng này đều giao dịch bằng hệ thống nhắn tin trực tuyến của nước ngoài. Thanh toán tiền mua bán ma túy bằng tài khoản ngân hàng. Vận chuyển ma túy bằng hình thức ship hàng, sau đó cất giấu tại các căn hộ chung cư cao cấp, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Những thủ đoạn tinh vi này đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án

Trung tá Nguyễn Đức Đạo, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết: "Lợi dụng các khu chung cư được bảo vệ nghiêm ngặt, mật độ dân cư cao, các đối tượng nhờ người khác đứng thuê phòng nhằm che giấu ma túy và để lực lượng chức năng khó kiểm tra".

Các đối tượng hầu hết đều chưa có tiền án, dù ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã buôn bán số lượng ma túy lớn, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để truy bắt các đối tượng có liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước