Truy bắt đối tượng trộm cắp ở cửa hàng điện thoại

N.M (t/h)-Thứ hai, ngày 01/11/2021 13:28 GMT+7

Công an huyện Tây Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Thì. Ảnh: Báo Phú Yên

VTV.vn - Đối tượng Lê Văn Thì (SN 2000), đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên trộm cắp toàn bộ tài sản trị giá 360 triệu đồng.

Theo báo Phú Yên, trước đó, khoảng 19h30 ngày 20/9, anh Nguyễn Ngọc Thơ (SN 1992) chủ tiệm ĐTDĐ Ngọc Thơ ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông đóng cửa tiệm, chở vợ về thăm cha mẹ ở thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. Đến khoảng 22h cùng ngày, vợ chồng anh Thơ về nhà thì bàng hoàng phát hiện cửa tiệm bị trộm đột nhập, vét sạch tài sản.

Anh Thơ nhớ lại: "Tôi cẩn thận khóa cửa trước bằng hai ống khóa. Tất cả các cửa còn lại cũng đều đóng cẩn thận. Nhưng trộm đã rạch tôn, phá chốt cửa sau, cắt điện lưới, vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh trong cửa hàng, vét sạch 68 ĐTDĐ các loại, 1 máy tính xách tay và tiền, tổng trị giá 360 triệu đồng".

Nhận tin báo, Công an huyện Tây Hòa nhanh chóng cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng.

Truy bắt đối tượng trộm cắp ở cửa hàng điện thoại - Ảnh 1.

Tang vật vụ án. Ảnh: Báo Phú Yên

Trung tá Trần Xuân Thủy, Phó Trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết: "Qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi nhận thấy thủ phạm sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, không chỉ rạch tôn, cắt điện, vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh mà còn dùng găng tay, không để lại dấu vết gì ở hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ trộm vào ban đêm, vắng người qua lại; không ít khó khăn đặt ra đối với công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Tuy nhiên, xác định đây là vụ trộm gây thiệt hại lớn về tài sản, Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt thủ phạm gây án".

Để làm rõ vụ trộm, các trinh sát hình sự đã nỗ lực làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát, sàng lọc các băng nhóm, các đối tượng hình sự, các đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế. Qua đó, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đó là Lê Văn Thì (SN 2000) ở thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa. Đối tượng này không nghề nghiệp, trước đây nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá, nợ nần nhưng gần đây lại có nhiều tiền trả nợ, mua sắm tư trang cá nhân.

Sau khi xảy ra vụ trộm, đối tượng này nhiều lần mang ĐTDĐ đến bán tại các tiệm điện thoại ở huyện Tây Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa. Qua kiểm tra, Ban chuyên án xác định số điện thoại Thì bán là những điện thoại đã bị trộm tại tiệm Ngọc Thơ.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an huyện Tây Hòa đã mời đối tượng đến đấu tranh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Văn Thì khai nhận, để có tiền trả nợ và tiêu xài, vào đêm 20/9, Thì dùng khăn che mặt, mang găng tay, đột nhập vào tiệm ĐTDĐ Ngọc Thơ trộm cắp số tài sản trên rồi mang về nhà cất giấu.

Để tránh bị phát hiện, Thì cùng người yêu là Trần Thị Quỳnh Yên (SN 2000, trú thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa) "xé lẻ" số điện thoại trộm cắp mang đi bán ở nhiều nơi để lấy tiền tiêu xài. Khám xét nơi ở của Thì, Công an huyện Tây Hòa thu giữ 23 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay cùng một số tang vật khác.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Thì về tội trộm cắp tài sản và ngày 26/10, khởi tố Trần Thị Quỳnh Yên về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước