Tự nhận là cộng tác viên tạp chí để tống tiền chủ doanh nghiệp

TTXVN-Thứ sáu, ngày 06/01/2023 14:08 GMT+7

VTV.vn -Phạm Văn Trường và Phạm Tiến Minh tự nhận là cộng tác viên tạp chí TTV Việt Nam và thoinet.vn tống tiền Công ty TNHH LHP Tiến Phong (trụ sở ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Phạm Văn Trường (48 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Tiến Minh (47 tuổi, trú tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tự nhận là cộng tác viên tạp chí để tống tiền chủ doanh nghiệp - Ảnh 1.

Hai đối tượng xưng phóng viên tống tiền doanh nghiệp, cùng các giấy tờ liên quan được công an thu giữ. Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/1, Phạm Văn Trường và Phạm Tiến Minh nắm được thông tin Công ty TNHH LHP Tiến Phong (trụ sở tại thôn 3, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) đang xin giấy phép khai thác khoáng sản nên gọi điện dọa ông Lê Hồng Phong - Giám đốc Công ty này sẽ đăng bài lên mạng.

Do lo sợ nếu bị đăng bài sẽ ảnh hưởng đến quá trình xin cấp phép, ông Lê Hồng Phong đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Dung là kế toán của công ty đưa cho Trường và Minh 4,5 triệu đồng. Đến trưa 4/1, Trường và Minh đến gặp bà Nguyễn Thị Dung tại Công ty TNHH LHP Tiến Phong để nhận 4,5 triệu đồng, đã bị Công an huyện Di Linh bắt giữ.

Công an huyện Di Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước