Từ vụ mật báo công an bất thường, phát hiện thủ đoạn trả thù đê hèn

H.M-Thứ ba, ngày 28/03/2023 22:32 GMT+7

Từ vụ việc P.A bị hãm hại, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

VTV.vn - Vì mâu thuẫn trong làm ăn, đối tượng Nguyễn Hữu Thêm đã âm mưu cài cắm ma túy vào người P.A rồi báo công an bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa làm sáng tỏ vụ việc có liên quan hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy có nhiều dấu hiệu bất thường.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hữu Thêm (sinh năm 1989, trú tại Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Tàng trữ chất ma túy" và "Vu khống".

Cụ thể, ngày 3/2/2023, Công an phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo qua điện thoại, tố giác một người phụ nữ đang dừng xe máy BKS 59G1-670.31 trước nhà số 530 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp có hành vi tàng trữ ma túy.

Tiến hành kiểm tra xác minh, công an phường 17 phát hiện Nguyễn Bá P.A (sinh năm 2003, trú tại quận 12) có cất giấu hơn 3 gram ma túy đá tại 3 vị trí: cốp xe, ví da treo cùng chìa khóa và trong 2 gói bánh tráng treo trên xe. Khám xét chỗ ở của P.A, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ tại vị trí lỗ thông gió trong nhà vệ sinh tầng trệt 1.7 gram ma túy cùng loại.

Tại cơ quan điều tra, P.A khai đang kinh doanh dịch vụ chó mèo. Trước khi bị bắt, P.A có nhận được đơn đặt hàng từ Facebook "Trần Thị Mỹ Hạnh" nhưng đến nơi thì không giao được cho khách và xảy ra vụ việc kể trên.

Vào cuộc xác minh, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định P.A không liên quan đến số ma túy bị thu giữ và có nhiều nghi vấn người này bị hãm hại do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ; đồng thời, ra Quyết định trả tự do cho Nguyễn Bá P.A.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Nguyễn Hữu Thêm là người thường xuyên đến nhà để chăm sóc và mua bán chó, mèo với P.A nên tập trung đấu tranh.

Trước cơ quan công quyền, Thêm khai nhận vì mâu thuẫn cá nhân với P.A, đã bàn bạc với Đỗ Xuân Khánh (sinh năm 1992, trú tại Đà Nẵng) cùng lên kế hoạch trả thù P.A bằng thủ đoạn đặt mua ma túy, sau đó gài ma túy vào P.A để báo công an bắt.

Nguyễn Hữu Thêm và Đỗ Xuân Khánh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Khẩn trương truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh còn bắt giữ thêm Trần Kim Thành (sinh năm 1991, trú quận Bình Thạnh) – là đối tượng đã bán số ma túy cho Thêm; Đồng thời, khám xét nơi ở của Thành, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác và phát hiện, bắt giữ được phát hiện các đối tượng Nguyễn Ngọc Trọng (sinh năm: 1992, quận Phú Nhuận) và Trần Trọng Nghĩa (sinh năm: 2000, tỉnh Bình Định) đang đến mua ma túy của Thành (và trong người có tàng trữ ma túy).

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tổng cộng 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Trọng, Trần Trọng Nghĩa về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự; Trần Kim Thành về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Thêm và Đỗ Xuân Khánh còn bị khởi tố, điều tra thêm tội “Vu khống” theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật hình sự sau hành vi trả thù nhằm vào Nguyễn Bá P.A

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước