Tuyển bán hàng trực tuyến để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Tú Anh, Minh Quân-Thứ ba, ngày 22/03/2022 19:35 GMT+7

VTV.vn - Bị lừa đảo khi làm cộng tác viên bán hàng online với số tiền lên đến cả tỷ đồng, những người không có việc làm sau dịch đang là đối tượng được nhắm đến.

Một phụ nữ đến Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên bán hàng trực tuyến, chuyên chạy quảng cáo cho các sàn thương mại điện tử. 

Tuyển bán hàng trực tuyến để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nạn nhân trình báo tại cơ quan công an.

Nhiệm vụ là đặt các đơn hàng ảo để thu hút người mua hàng và được hứa hẹn hoàn trả tiền gốc kèm hoa hồng, từ 20.000 - 50.000 đồng cho mỗi lần đặt hàng.

Ban đầu, chị được thanh toán sòng phẳng nhưng khi số tiền thanh toán lên đến 1 tỷ đồng, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu mua thêm hàng mà không trả tiền.

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo nhắm đến những người nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, người không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước