Vạch trần thủ đoạn khai thác khoáng sản trái phép thu lợi hơn 14 tỷ đồng

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Chủ nhật, ngày 20/02/2022 13:47 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh các mỏ được cấp phép hoạt động theo quy định, vẫn có tình trạng DN lợi dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú để khai thác trái phép nhằm mục đích trục lợi.

Mới đây, ngày 10/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam - đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, đối với Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Từ đây, bước đầu làm rõ thủ đoạn khai thác khoáng sản trái phép của doanh nghiệp này, tại khu vực núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Vạch trần thủ đoạn khai thác khoáng sản trái phép thu lợi hơn 14 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bắt giam Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Trên giấy tờ, vị trí này được cấp phép là nơi xây dựng nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung của Công ty Tiến Đạt. Theo tiến độ, nhà máy sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách địa phương từ tháng 2 năm 2018. Nhưng đến nay, vẫn chẳng có nhà máy nào được xây dựng cả.

Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: "Năm 2017 được tỉnh Hà Nam chấp thuận đầu tư dự án xây dựng bê tông và gạch không nung và tỉnh cũng đã giao đất nhưng công ty không thực hiện dự án tỉnh giao mà lợi dụng khai thác khoáng sản trái phép rồi mang đi bán".

Cả một vùng bị đào xới tan hoang để lấy đi những thứ khoáng sản có giá trị nhất, gồm đất sét và đá dùng làm vật liệu xây dựng.

Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 3 năm 2021, ông Diễn, giám đốc công ty đã chỉ đạo khai thác trái phép gần 300.000 m3 khoáng sản mang đi bán. Thu lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng.

Còn theo lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng, trước đó, hành vi khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn của Công ty Tiến Đạt đã nhiều lần được phía địa phương và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam phát hiện qua các cuộc thanh tra. Nhưng doanh nghiệp vẫn chây ỳ, không chấp hành các quy định pháp luật.

"Rất nhiều lần tống đạt giấy mời, cử công an thanh tra, gửi đến nhà riêng nhưng ý thức rất thấp" - ông Lưu Trần Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam nói.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điêu tra Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ doanh nghiệp nào, dự án nào đã tiêu thụ số khoáng sản trái phép mà Công ty Tiến Đạt đã khai thác "lậu" trong suốt những năm qua. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cơ quan quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước