VKS không chấp nhận kháng cáo của tài xế container trong vụ Innova đi lùi trên cao tốc

Đình Hải (VTV Digital)-Thứ năm, ngày 04/06/2020 19:38 GMT+7

Bị cáo Lê Ngọc Hoàng (bên phải) và bị cáo Ngô Văn Sơn tại phiên tòa ngày 4/6 (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - VKS không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng, đề nghị HĐXX giữ nguyên tội danh và hình phạt 4 năm 6 tháng tù.

Chiều nay 4/6, TAND tỉnh Thái Nguyên kết thúc phần xét hỏi và bước sang tranh luận vụ án Lê Ngọc Hoàng, tài xế container trong vụ lùi xe trên cao tốc khiến 5 người tử vong vào tháng 1 năm 2016.

Đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên cho rằng bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tài xế container, tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, SN 1985, trú tại Thái Bình) phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đại diện VKS khẳng định bị cáo Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm "Đi chậm". Hoàng cũng không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối thiểu khi phát hiện xe Innova do bị cáo Ngô Văn Sơn điều khiển, đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm do đó đề nghị HĐXX bác kháng cáo và tuyên y án 4 năm 6 tháng tù đối với Hoàng.

Trong phần tranh tụng, trước bục khai báo tự bào chữa, bị cáo Lê Ngọc Hoàng tiếp tục kêu oan. Bị cáo Hoàng bày tỏ không đồng ý với bản luận tội của VKS, cũng như bản án sơ thẩm đã tuyên. Hoàng khai khi ở khoảng cách 70 mét thì thấy xe của Sơn nháy đèn đỏ rồi tắt. Lúc này, bị cáo chuyển chân ga sang chân phanh để rà phanh, giảm tốc độ. Bị cáo không nhớ còn cách bao nhiêu mét thì phát hiện xe Innova đang đi lùi.

Bị cáo Lê Ngọc Hoàng cho rằng hồ sơ hiện trường thể hiện xe của mình sau tai nạn vẫn cách song song với mép đường 2,6m; hoàn toàn đủ chỗ cho xe Innova. Vì vậy, nếu tài xế xe Inova Ngô Văn Sơn không lùi chéo sẽ không dẫn tới tai nạn

Trả lời với tư cách người làm chứng, tài xế xe Innova Ngô Văn Sơn cho hay mình lùi xe hơi chếch và bật đèn cảnh báo nguy hiểm, không dẫm chân ga.

Đại diện VKS đối đáp giữ nguyên quan điểm cho rằng trong vụ án này, Sơn là người có lỗi chính, Hoàng là người có lỗi ít hơn. Hoàng điều khiển xe không tuân thủ quy định về tốc độ, biển báo…

Dự kiến ngày mai phiên tòa sẽ kết thúc phần tranh tụng để nghị án.

Vào ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn điều khiển chiếc ô tô Toyota Innova khi trong người có nồng độ cồn, chở quá số người quy định trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Khi đến nút giao Yên Bình ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Ngô Văn Sơn chạy quá lối ra nên bị cáo dừng xe bên lề cao tốc, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và cho xe đi lùi. Cùng lúc, Lê Ngọc Hoàng lái xe container chở thép đi phía sau đã đâm vào đuôi chiếc xe do Sơn điều khiển, khiến 5 người trên ô tô của Sơn tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước