Vợ chồng Đường "Nhuệ" tiếp tục hầu tòa

N.M (t/h)-Thứ ba, ngày 25/08/2020 08:42 GMT+7

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương. Ảnh: FB

VTV.vn - Sáng nay (25/8), TAND tỉnh Thái Bình đưa Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) cùng 4 đàn em ra xét xử sơ thẩm về tội Cố ý gây thương tích.

Phiên sơ thẩm hôm nay dự kiến diễn ra 1 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tọa. 3 luật sư bào chữa cho vợ chồng Đường.

Thông tin trên VnExpress, đây là vụ án thứ hai Đường "Nhuệ" hầu tòa, với Dương là vụ án đầu tiên. Tại phiên tòa mở tuần trước, Đường "Nhuệ" bị TAND thành phố Thái Bình tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về cùng tội Cố ý gây thương tích.

Cùng hầu tòa với vợ chồng Đường "Nhuệ" có Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi; Phạm Ngọc Quý, 17 tuổi; Phạm Xuân Hòa, 44 tuổi và Đào Văn Bằng, 34 tuổi. 6 người cùng bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự 2015; khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù.

Theo Zing News, từ sáng sớm, Công an tỉnh Thái Bình huy động hơn 50 cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và công an sở tại thắt chặt an ninh trước cổng tòa. Lực lượng y tế cũng được điều đến để đo thân nhiệt và bắt buộc những người vào phiên xử khai báo y tế.

Phía ngoài, nhiều người tập trung đông đúc để chờ làm thủ tục vào phòng xử. Khoảng 40 phóng viên được bố trí theo dõi hội đồng xét xử làm việc qua màn hình tivi.

Như đã đưa tin trên VTV News, theo kết quả điều tra, ngày 30/3/2020, trên chuyến xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội, anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình có nhận một túi tài liệu của anh Trần Anh Tuấn (trú tại Hà Nội) gửi cho vợ là Trần Việt Vân. Tuy nhiên, do điểm hẹn giao hàng cấm dừng đỗ xe nên phụ xe không giao tài liệu đúng hẹn mà phải chuyển sang vị trí khác. Khi giao hàng, giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, chị Vân trao đổi qua điện thoại với chồng là anh Tuấn về việc mâu thuẫn, tranh cãi này.

Lúc này, anh Tuấn đang ngồi tại nhà Đường "Nhuệ" ở TP Thái Bình đã gọi điện cho anh Ngọc Anh hỏi về sự việc. Sau đó, Đường "Nhuệ" đã gọi điện cho anh Ngọc Anh buộc anh này khi về TP Thái Bình phải qua nhà Đường để xin lỗi. Ngọc Anh sợ hãi đã gọi cho người điều hành hãng xe kể việc Đường bắt tới xin lỗi.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, anh Ngọc Anh cùng quản lý nhà xe đến nhà Nguyễn Xuân Đường để xin lỗi. Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương và một số đàn em đã ngồi ở nhà đợi sẵn và yêu cầu anh Ngọc Anh đi lên tầng 2. Tại đây, Ngọc Anh bị Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi), Đào Văn Bằng (34 tuổi), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, cùng trú tỉnh Thái Bình) đánh đập. Hậu quả, nạn nhân bị thiệt hại 14% sức khỏe.

Nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người của vợ chồng Đường "Nhuệ" và đàn em đến cơ quan chức năng. Tại bản kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình xác định vụ cố ý gây thương tích mà băng nhóm Đường "Nhuệ" gây ra với anh Ngọc Anh là nghiêm trọng, có sự thống nhất từ trước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xác định hành vi của vợ chồng Đường "Nhuệ" và nhóm đàn em thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Cơ quan điều tra xác định hành vi của nhóm này đã phạm vào tội cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường về hành vi Cố ý gây thương tích. Ngày 10/4, Đường "Nhuệ" bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam.

Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù Đường 'Nhuệ' thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi các nạn nhân Đường "Nhuệ" thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi các nạn nhân Vợ Đường Nhuệ bị khởi tố thêm tội vì 'làm luật' dịch vụ mai táng Vợ Đường Nhuệ bị khởi tố thêm tội vì "làm luật" dịch vụ mai táng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước