Sáng 17/3, Tòa án Nhân dân (TAND) Thành phố Hà Nội bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 12 bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 8 ngày từ 17/3 đến 24/3/2025.
Trước đó, trong 4 vụ án liên quan đến vi phạm về đấu thầu đưa hối lộ xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh và Bắc Ninh, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị toà tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù. Hiện tại, bị cáo Nhàn vẫn đang bỏ trốn nên tiếp tục bị xét xử vắng mặt.
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh giữ vai trò Chủ tọa phiên tòa.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa gồm 4 Kiểm Sát viên.
12 bị cáo có mặt tại phiên toà.
Bị cáo Nguyễn Trọng Đường - Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, cựu Giám đốc VNCERT.
Bị cáo Đỗ Văn Sơn - Trưởng Ban quản lý dự án 2 (Công ty AIC).
Bị cáo Nguyễn Văn Thế - Trưởng ban Kỹ thuật 7 (Công ty AIC).
Bị cáo Ngô Quang Huy - cựu Phó chánh văn phòng bộ Thông tin và Truyền thông.
Bị cáo Trần Nguyên Chung - Cựu trưởng phòng thuộc Cục An toàn thông tin.
Bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hồng, chuyên viên VNCERT.
Bị cáo Trần Duy Hiếu - cựu Phó Vụ Trưởng vụ Kế hoạch tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bị cáo Nguyễn Huy Hùng - Chuyên viên Vụ kế hoạch tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bị cáo Nguyễn Vũ Cường - Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Khang Phát.
Bị cáo Mai Phương Nam - Phó Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Khang Phát.
Bị cáo Đặng Xuân Minh - cựu Giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE.
Bị cáo Nguyễn Quốc Việt - thẩm định viên Công ty BTC VALUE.
Theo cáo trạng vụ án, trong quá trình triển khai dự án "Mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế" do VNCERT làm chủ đầu tư, đã diễn ra nhiều sai phạm.
Cụ thể, trong gói thầu số 08 "Đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm" được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, các bị can thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá và đơn vị tư vấn lập dự án đã có hành vi thông đồng, gian lận trong đấu thầu. Những vi phạm này đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17,2 tỷ đồng.
Dự án có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, được chia thành 12 gói thầu (từ gói số 01 đến gói số 12), bao gồm: 01 gói thầu mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm; 4 gói thầu thuê, mua dịch vụ; 5 gói thầu tư vấn; 1 gói thầu thẩm định giá và 1 gói thầu giám định hàng hóa. Trong đó, gói thầu số 08 – "Đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm" – có giá trị hơn 70,6 tỷ đồng.
Gói thầu số 08 do Công ty AIC trúng thầu với giá hơn 70,5 tỷ đồng. Để giúp AIC trúng thầu, bị can Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, cựu Giám đốc VNCERT) đóng vai trò quan trọng.
Với tư cách là đại diện chủ đầu tư, Nguyễn Trọng Đường đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi thông thầu. Sau khi đấu thầu hoàn tất, bị can này ký quyết định phê duyệt Công ty AIC trúng thầu và sau đó nhận số tiền "cảm ơn" 1 tỷ đồng từ AIC.
Trong số tiền này, Nguyễn Trọng Đường giữ lại 200 triệu đồng, số còn lại được giao cho Dương Thị Minh (Kế toán trưởng VNCERT) để chia cho các thành viên tham gia dự án nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019, trong đó: Ngô Quang Huy nhận 50 triệu đồng, Nguyễn Đức Tuân 20 triệu đồng, Nguyễn Thị Ánh Hồng 30 triệu đồng, Đinh Thị Như Hoa và Nguyễn Thanh Minh mỗi người 20 triệu đồng. Phần tiền còn lại được sử dụng cho các hoạt động chung của VNCERT.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!