Vụ khủng bố tại Đắk Lắk có sự tiếp tay của thế lực thù địch từ bên ngoài

Phan Phương, Minh Hằng, Việt Nam-Thứ ba, ngày 11/06/2024 21:57 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức này có mục tiêu móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị.

Vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cách đây một năm đã được Bộ Công an nhận định là vụ tấn công khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Vụ tấn công này có sự chỉ đạo và tiếp tay của các thế lực thù địch từ nước ngoài. Một số tổ chức phản động lưu vong người Việt và các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan đã lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo, tổ chức huấn luyện cho một số đối tượng trong nước và cử người xâm nhập vào Việt Nam chỉ đạo thực hiện vụ tấn công khủng bố này.

Hwuen Êban là đối tượng thành lập nhóm tự xưng là "Lính Đêga" – nhóm thực hiện vụ tấn công khủng bố. Theo cáo trạng, từ năm 2017, Hwuen Êban đã bị tổ chức Nhóm Hỗ trợ người Thượng (MSGI), một tổ chức thành lập tại Mỹ, móc nối và kích động để hoạt động chống phá. Theo cơ quan công an, tổ chức này có mục tiêu "móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên". Y Mut Mlo là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố này.

Y Mut đã chỉ đạo Hwuen Êban thành lập nhóm "Lính Đêga" và đứng ra thực hiện vụ tấn công khủng bố. Y Mut nói: "Nếu không đứng lên làm gì thì thành nô lệ suốt đời," và cam kết thành lập quân đội, nhà nước riêng. Hwuen Êban nhận 1.100 đô la Mỹ và hứa sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc chỉ đạo chuẩn bị cho vụ khủng bố, nhóm Hỗ trợ người Thượng còn cử thành viên từ Mỹ xâm nhập trái phép vào Việt Nam để trực tiếp tham gia kế hoạch khủng bố. Y Sol Niê, một thành viên của tổ chức này, cho biết: "Y Mut cử tôi về để tham gia cùng Hwuen nhằm thành lập nhà nước Đêga".

Nhóm "Lính Đêga" tại Việt Nam còn thường xuyên liên lạc với tổ chức Người Thượng vì Công lý, một tổ chức đăng ký hoạt động tại Mỹ. Tổ chức này được Bộ Công an xác định có hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, huấn luyện, tài trợ tiền và chỉ đạo chuẩn bị hoạt động tấn công khủng bố nhằm thành lập "Nhà nước riêng" ở Tây Nguyên. Y Quynh Bđăp, một trong những đối tượng đứng đầu tổ chức này, đã thường xuyên liên lạc và chỉ đạo nhóm "Lính Đêga".

Thượng tá Võ Văn Thể, Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Y Quynh đã chỉ đạo các đối tượng trong nước chọn những trụ sở cơ quan nhà nước có ít người để dễ thực hiện tấn công và quay video diễn biến cuộc tấn công khủng bố, phá hoại, giết cán bộ để tuyên truyền quốc tế".

Tháng 3/2024, Bộ Công an thông báo hai tổ chức Nhóm Hỗ trợ người Thượng (MSGI) và Người Thượng vì Công lý (MSFJ) đứng sau vụ tấn công khủng bố tại Đắk Lắk khiến 9 người thiệt mạng và phá hủy tài sản trị giá 2,5 tỉ đồng. Với những bằng chứng rõ ràng về sự tiếp tay cho vụ tấn công, sáu bị cáo ở nước ngoài đang bị truy nã đặc biệt về tội "Khủng bố".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước