Vụ mại dâm trong vùng xanh ở quận Hoàn Kiếm: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 07/09/2021 17:39 GMT+7

Nữ nhân viên bán dâm T.T.K.P tại cơ quan điều tra

VTV.vn - Sau vụ mại dâm xảy ra tại khách sạn May Flowe, UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu UBND phường Hàng Mã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ mại dâm xảy ra tại khách sạn May Flower (số 11 Hàng Rươi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) mà Chuyển động 24h đã phản ánh, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố quản lý và nhân viên của khách sạn này vì "mở chui" và chứa chấp mại dâm.

Cụ thể, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành khởi tố với 2 bị can: Hà Tiến Sơn (SN 1997, quê quán Phú Thọ) và Hoàng Xuân Lộc (SN 1994, quê quán Hà Nội). Lộc và Sơn là quản lý và nhân viên của khách sạn May Flower (số 11 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm) - nơi đã "mở chui", chứa chấp mua bán dâm trong thời điểm TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Các bị can bị khởi tố về hành vi Chứa mại dâm. Trước đó, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang T.T.K.P (SN 1989, quê quán Nam Định) đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 301 và L.Q.T (SN 1992, Hà Nội) là khách mua dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, mời đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Vụ mại dâm trong vùng xanh ở quận Hoàn Kiếm: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm - Ảnh 1.

Hai đối tượng Lộc (phải) và Sơn tại cơ quan công an

Theo lời khai của các đối tượng, trong thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, khách sạn May Flower vẫn mở cửa "chui". Đối tượng P. thuê phòng tại đây để thực hiện hành vi bán dâm. P. chủ động đăng tải các hình ảnh, thông tin lên các trang web về mua bán dâm, đăng trên mạng xã hội để thu hút khách. Trong một ngày, P. tiếp xúc với nhiều lượt khách, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Dù địa điểm số 11 Hàng Rươi đã có chốt chặn phòng dịch COVID-19 ở hai đầu, nhưng khách làng chơi khi đến sẽ được "phím" cách để vượt chốt, bằng cách để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Khi đến khách sạn May Flower thì bấm chuông để có người mở cửa.

Tại cơ quan công an, L.Q.T là khách mua dâm khai nhận, liên lạc với P qua điện thoại để hẹn ở khách sạn May Flower. Khi lấy phòng thì nhắn tin số phòng cho P để thực hiện việc mua bán dâm, đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phóng viên, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi mua bán dâm xảy ra tại khách sạn này.

Cũng liên quan đến vụ việc này, chiều nay (7/9), trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Mạnh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu UBND phường Hàng Mã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và chỉ đạo chấn chỉnh các chốt trực. Đồng thời yêu cầu Trưởng Công an quận và Chủ tịch UBND 18 phường tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý các vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước