Xét xử sơ thẩm 6 cán bộ ngành đường sắt nhận hối lộ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/10/2015 14:45 GMT+7

Bị cáo Phạm Hải Bằng trước vành móng ngựa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (26/10), Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án 6 cán bộ Ban quản lý các dự án đường sắt, thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhận hối lộ.

Theo đó, 6 cán bộ Ban quản lý các dự án đường sắt, thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 11 tỉ đồng từ nhà thầu Nhật Bản JTC. Các bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sáng nay (26/10), Tòa tiến hành thẩm tra lý lịch và xét hỏi các bị cáo. Đáng chú ý, bị cáo Phạm Hải Bằng đã phủ nhận việc gợi ý, nêu khó khăn để nhà thầu tư vấn hỗ trợ kinh phí.

Phiên toà xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra hôm nay (26/10) và ngày mai (27/10).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước