Xét xử vụ lật cầu Chu Va 6: Nhiều người bị hại xin giảm án cho bị cáo

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/07/2015 21:25 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (21/7), tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án lật cầu Chu Va 6, khá nhiều người bị hại đã xin giảm án cho các bị cáo.

Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án lật cầu Chu Va 6, làm 8 người chết và 38 người bị thương tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Trong buổi sáng nay, các bị cáo đã trình bày hành vi cấu kết, dẫn đến các sai phạm trong quá trình quản lý thi công cầu treo dân sinh Chu Va 6, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều nay, trong phần thỏa thuận dân sự, đa số ý kiến của bên bị hại đều yêu cầu các bị cáo phải bồi thường 120 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và bồi thường từ 20 - 100 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị thương. Cũng tại phiên tòa, khá nhiều người bị hại đã xin giảm án cho các bị cáo.

Trước đó, ngày 24/2/2014, cây cầu treo dân sinh Chu Va 6, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu bị lật khi đoàn người đưa tang đi qua, làm toàn bộ số người trên cầu rơi xuống suối cạn từ độ cao khoảng 9m. Vụ tại nạn thương tâm đã làm 8 người chết, 38 người bị thương.

Triệu tập 50 nhân chứng tham gia tố tụng tại phiên xét xử vụ lật cầu Chu Va 6 Triệu tập 50 nhân chứng tham gia tố tụng tại phiên xét xử vụ lật cầu Chu Va 6

VTV.vn - TAND tỉnh Lai Châu đã gửi giấy triệu tập 50 người là nhân chứng, người bị thương và người nhà các nạn nhân thiệt mạng để tiến hành tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước