Xử lý, ngăn chặn tình trạng lợn nhập lậu

Khánh Huyền-Thứ hai, ngày 07/08/2023 23:17 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 7 tháng đầu năm nay, lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam đã bắt hàng chục vụ lợn nhập lậu qua biên giới.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký đã ký công điện 694 gửi các bộ ngành, địa phương yêu cầu triển khai các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam bởi trong thời gian qua, có tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn trái phép vào Việt Nam, nhất là từ Campuchia, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh trên đàn lợn trong nước.

Cách đây ít ngày, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ hàng chục con lợn nhập lậu. Tại thời điểm phát hiện, số lợn trên đang được đưa xuồng thuyền từ Campuchia vào Việt Nam qua sông Cái Cỏ. Qua kiểm tra, có 6 con lợn đã có dấu hiệu lờ đờ, ít di chuyển, 1 con chết ở trên xuồng.

Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đồn trưởng đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, cho biết: "Các đối tượng lợi dụng đêm tối, lợi dụng đường mòn lối tắt và sự sơ hở của cơ quan chức năng để vận chuyển heo trái phép qua biên giới. Trước tình hình trên đồn Biên phòng chúng tôi đã tiến hành tuần tra, mật phục và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển lợn trái phép qua biên giới".

Trong vòng 7 tháng đầu năm nay, lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam đã bắt hàng chục vụ lợn nhập lậu qua biên giới. Nguyên nhân được cho là giá lợn trong nước cao hơn hàng chục nghìn đồng 1kg so với các nước bạn, dẫn đến việc người dân tìm cách để lén lút đưa lợn trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện 694, yêu cầu các bộ ngành, chủ tịch UBND các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường kiểm tra, kiểm soát... để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Ngay lập tức, các bộ ngành đã có các giải pháp để triển khai công điện.

Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phải văn bản gửi Chủ tịch tỉnh Long An, thành lập chuyên án để tổ chức điều tra cùng với cơ quan truyền thông có thông tin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với văn phòng Chính phủ ban hành công điện khẩn chỉ đạo tất cả các tỉnh trên phạm vi cả nước, không chỉ ở tỉnh Long An,mà các tỉnh Tây Nam nếu làm chặt sợ rằng sẽ vòng ra các tỉnh miền Trung. Đối với địa phương giám sát các cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn biên giới. Tổ chức kiểm tra việc vận chuyển ra khỏi vùng biên giới đó, cũng là ra khỏi địa bàn cấp tỉnh".

Ông Trịnh Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, nhận định: "Trong thời gian tới,ì văn phòng thường trực chúng tôi sẽ tham mưu Ban chỉ đạo cũng như phối hợp với các cơ quan trung ương thành lập các Ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra tập trung công tác kiểm tra đôn đốc, chống buôn lậu hàng giả trên toàn quốc nói chung. Trong đó sẽ có sự nghiên cứu tập trung vào 1 số địa bàn trọng điểm, để làm sao đẩy mạnh công tác thực hiện hiệu quả công điện 694 của Thủ tướng".

Lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc, có thể được cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe người dân. Do vậy, Thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu khi phát hiện trường hợp nhập khẩu lợn bất hợp pháp phải tái xuất hoặc tiêu hủy ngay và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước