Xử phạt cựu công an nhận 84 triệu đồng làm căn cước công dân "dịch vụ"

PV-Thứ ba, ngày 27/02/2024 15:46 GMT+7

Ảnh: PLO

VTV.vn - Mặc dù có dấu hiệu của tội phạm nhưng vì tính chất không đáng kể đối với xã hội, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã quyết định xử phạt hành chính thay vì xử lý hình sự.

Dự kiến vào ngày 12/3, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM sẽ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây làm căn cước công dân - CCCD "dịch vụ" tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Bị cáo Lê Ngọc Minh, cựu công an có quá trình làm việc tại Tổ cấp căn cước công dân của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) - Công an quận Gò Vấp, sẽ bị xét xử về tội nhận hối lộ theo điểm b và đ khoản 2 của Điều 354 của Bộ luật hình sự (khung hình phạt từ 7-15 năm tù).

Các bị cáo khác bao gồm Lê Minh Hiếu, Phạm Đăng Vinh, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Trần Nguyễn Lưu Đức Hòa sẽ bị xét xử về tội môi giới hối lộ theo Điều 365 của Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, vào ngày 26/4/2022, một tài khoản Facebook có tên "Hanh Vũ" (tên thật là Vũ Văn Hạnh) đăng tải nội dung quảng cáo "làm Căn cước công dân nhanh trong thời gian từ 3 đến 5 ngày". Sau khi liên hệ và thương lượng, Hạnh đưa ra giá làm CCCD là 3.5 triệu đồng và hẹn gặp vào ngày 28/4/2022 tại Đội CQLHC về TTXH - Công an quận Gò Vấp để hướng dẫn làm nhanh CCCD. Theo thỏa thuận, sau khi hoàn thành thủ tục, Hạnh thông báo rằng chiều ngày 4/5/2022 sẽ nhận được CCCD gắn chip.

Trong buổi làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, Lê Ngọc Minh khai nhận đã lợi dụng khe hở trong quản lý của Đội CQLHC về TTXH để tự ý nhập những trường hợp cá nhân nhận làm nhanh CCCD để nhận tiền. Minh sau đó tìm kiếm những CCCD được làm nhanh để chuyển lại cho các đối tượng môi giới, nhận tiền từ họ.

Hành vi của Minh đã vi phạm quy trình được quy định tại Thông tư 60/2021 của Bộ Công an, quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Tính từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2022, Minh đã liên kết và liên hệ với các đối tượng khác như Phạm Đăng Vinh, Lê Minh Hiếu, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Trần Nguyễn Lưu Đức Hòa để môi giới thông tin từ người dân và thực hiện hành vi cấp CCCD nhanh để nhận tiền chia nhau.

Tổng số tiền mà Minh nhận được từ các đối tượng môi giới là 84.2 triệu đồng.

Mặc dù có dấu hiệu của tội phạm nhưng vì tính chất không đáng kể đối với xã hội, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã quyết định xử phạt hành chính thay vì xử lý hình sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước