Xử phạt doanh nghiệp khai thác trái phép 1.000m3 khoáng sản 115 triệu đồng

Vũ Hoàn-Thứ năm, ngày 04/08/2022 21:46 GMT+7

VTV.vn - Ông Lịch bị phạt do khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường từ lòng sông Cổ Chiên mà không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 4/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với ông Nguyễn Văn Lịch, chủ dự án nuôi trồng thủy sản trên sông Cổ Chiên.

Ông Nguyễn Văn Lịch (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị Sở Tài nguyên và môi trường Vĩnh Long bắt quả tang khi đang hút trộm khoáng sản từ lòng sông Cổ Chiên lên phần đất bãi bồi do UBND huyện quản lý, cho thuê. Kết quả đo đạc hiện trạng cho thấy có hơn 5.200m3 khoáng sản, nhưng ông Lịch thừa nhận chỉ hút trộm khoảng 1.000m3.

Xử phạt doanh nghiệp khai thác trái phép 1.000m3 khoáng sản 115 triệu đồng - Ảnh 1.

Bờ bao ao cá được đắp từ nguồn khoáng sản do chủ doanh nghiệp khai thác trái phép dưới lòng sông Cổ Chiên (ảnh: báo CAND)

Theo đó, ông Lịch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với hành vi trên, ông Lịch bị phạt tiền 45 triệu đồng, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện sử dụng vi phạm hành chính. Ông Lịch cũng phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định tang vật vi phạm hành chính, thẩm định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; kinh phí khảo sát, đo đạc hiện trạng khu đất để xác định khối lượng tang vật vi phạm hành chính.

Đối với khối lượng khoáng sản hút trộm, UBND tỉnh Vĩnh Long không buộc ông Lịch bơm trả lại hiện trạng ban đầu, mà buộc người này nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật là 70 triệu đồng.

Trước đó, UBND huyện Mang Thít cho ông Lịch thuê 65.781m2 đất mặt nước ở xã Mỹ An vào năm 2007, để triển khai dự án nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nhiều năm liền, ông Lịch không thực hiện dự án mà bị nhiều hộ dân phản ánh lợi dụng việc này để khai thác cát trái phép.

Ngày 19/5/2021, Sở TNMT tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát khu vực ông Lịch đang triển khai dự án. Kết quả kiểm tra, khu vực này có xáng cạp hút bơm bùn đất cát từ dưới lòng sông lên để đắp bờ bao nuôi cá nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Chủ đầu tư thừa nhận việc này đã diễn ra khoảng một tháng, tổng lượng bùn đất cát khai thác trái phép 1.000m3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước