Xử phạt đối tượng chữa bách bệnh bằng... mê tín dị đoan ở Vĩnh Phúc

Nguyễn Sơn-Thứ hai, ngày 05/04/2021 11:30 GMT+7

VTV.vn - Bà Nguyễn Thị Vĩnh bị xử phạt vi phạm hành chính về 2 hành vi "Vi phạm nếp sống văn hóa", "Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội".

Sau một thời gian xác minh, điều tra, công an thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Vĩnh.

Đây chính là đối tượng đã in danh thiếp tự quảng cáo có thể chữa bách bệnh, kể cả COVID-19 bằng phương pháp gọi vong, ợ hơi, nhổ nước bọt… mà VTV News đã phản ánh trong các bài viết trước.

Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Vĩnh số tiền 12,5 triệu đồng. Vật dụng thu giữ tại nhà bà Vĩnh 241 tờ card có nội dung quảng cáo bà Vĩnh có khả năng trừ tà ma, gọi hồn, chữa bệnh nan y, COVID-19… và 1 quyển số có ghi chép danh sách khách đến gọi hồn, chữa bệnh.

Ngoài ra, cơ quan Công an yêu cầu Nguyễn Thị Vĩnh cam kết không có các hành vi, hoạt động mê tín, dị đoan, gây phức tạp tình hình ANTT, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước